Tiêu tan hy vọng phục hồi, VN-Index giảm sâu

Không còn tâm trạng để bắt đáy, các nhà đầu tư vội vã đẩy lệnh bán vào thị trường. Nhu cầu bán tất tay rất mạnh đã khiến các mã cổ phiếu lớn, nhỏ đều giảm sàn nhanh chóng.

Sáng nay, thị trường chứng khoán có một phiên giao dịch buồn tẻ. Dòng tiền tỏ ra không còn mặn mà trước những cơ hội mua rẻ.

Trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), niềm hy vọng mong manh của thị trường-mã cổ phiếu BVH, đã gục ngã ngay từ đầu phiên.

Đợt 1, mặc dù dòng lệnh mua bán chủ yếu là để xác lập xu thế thị trường, nhưng trong những phút đầu giờ giới đầu tư đã chứng kiến sức mạnh của dòng lệnh chào bán gia tăng và áp đảo bên mua. Bằng chứng là các mức giá khớp lệnh dự kiến trên các mã đa phần thấp hơn tham chiếu.

VN-Index để tuột tay ngay 8,71 điểm về mốc 439,58 điểm trong đợt 1. Khối lượng khớp đạt 4,2 triệu đơn vị với duy nhất một mã tăng giá, 6 mã giữ giá và có đến 90 mã giảm giá.

Thực trạng sức khoẻ thị trường đang yếu, gặp thêm thông tin không mấy suôn sẻ từ thị trường chứng khoán Phố Wall cả ba chỉ số Down Jones, Nasdaq, S&P 500 đều chìm trong sắc đỏ. Ngoài ra những thông tin tăng giá xăng, dầu trong nước cũng đã gây xao động lên tâm lý của các nhà đầu tư.

Đợt 2, không còn tâm trạng để bắt đáy, các nhà đầu tư vội vã đẩy lệnh bán vào thị trường. Nhu cầu bán tất tay rất mạnh đã khiến các mã cổ phiếu lớn, nhỏ đều giảm sàn nhanh chóng.

Tại các mã dẫn dắt không thấy dấu hiệu giằng co, những khoảng trống luôn tồn tại bên phía lệnh mua, trong khi đó lệnh chào bán giá sàn đang dần chất đống.

Tình trạng tháo chạy tiếp tục duy trì cho tới tận thời điểm đóng cửa thị trường. Mã VCB không có được phiên thứ hai tăng trần như mong đợi của các nhà đầu tư, kết thúc phiên chỉ tăng nhẹ lên 60.500 đồng/cổ phiếu (tăng 500 đồng so với giá tham chiếu). Hôm nay, mã cổ phiếu này đã bị các nhà đầu tư vội vã bán ra, khiến khối lượng khớp được đẩy lên trên 6,2 triệu đơn vị.

BVH đóng cửa trong tình trạng nện sàn với mức giá 50.500đ/cổ phiếu, dư bán còn trên 210 nghìn cổ phiếu không có người mua, tổng khối lượng giao dịch trong phiên là 1,75 triệu đơn vị.

Các mã blue-chip khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. SSI, STB, REE, SAM, PVF, ITA… giao dịch với các mức giá giảm hết biên độ cho phép.

Hôm nay, VN-Index đã chính thức phá vỡ ngưỡng hộ trợ kỹ thuật 437 điểm, làm tiêu tan hy vọng về sự phục hồi của thị trường.

VN-Index đóng cửa tại mốc 430 điểm sau đà rơi tự do đến 18,29 điểm (giảm tương ứng 4,08%). Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 45,21 triệu đơn vị, giá trị tương ứng là 1.825,52 tỷ đồng.

Bên phía sàn Hà Nội, thị trường cũng nằm trong kịch bản tranh bán, tính thanh khoản chưa được cải thiện. Kết thúc phiên, HNX-Index giảm mạnh 6,54 điểm (giảm tương ứng 4,39%) dừng tại mốc 142,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 20,68 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 680,82 tỷ đồng./.

Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục