Tiêu thụ ôtô vẫn tăng mạnh dù khủng hoảng

Trong tháng 8, VAMA đạt doanh số bán hàng 10.555 xe, trong đó dòng xe du lịch tăng mạnh nhất 50% với hơn 3.520 xe được bán ra.
Các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết trong tháng 8, 16 thành viên của hiệp hội đạt doanh số bán hàng 10.555 xe.

Trong số đó, dòng xe du lịch tăng mạnh nhất 50% với hơn 3.520 xe được bán ra, dòng xe thương mại tăng 41% với 4.740 xe bán ra.

Tuy nhiên, dòng xe hai cầu và xe đa dụng (SUV/MPV) lại có doanh số bán ra giảm 2%, đạt 2.287 xe.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm nay, các thành viên của VAMA bán được hơn 69.300 xe, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc xe du lịch đã tăng lên 3%, trong khi đó dòng xe hai cầu, xe đa dụng và xe thương mại trong 8 tháng qua đều giảm lần lượt là 18% và 28%.

Theo ông Dư Quốc Thịnh, Tổng thư ký Hội Kỹ sư ôtô Việt Nam, năm 2009 mặc dù bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế nhưng ngành công nghiệp ôtô Việt Nam vẫn có những dấu hiệu tốt.

Theo ông, năm nay mức tiêu thụ xe có thể đạt 100.000 xe do nhu cầu của người tiêu dùng vẫn rất lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục