Tiêu thụ thép của Trung Quốc tăng chậm lại trong năm 2015

Tập đoàn khai khoáng BHP Billiton dự báo rằng nhu cầu tiêu thụ thép của Trung Quốc sẽ tăng chậm lại trong năm 2015.
Tiêu thụ thép của Trung Quốc tăng chậm lại trong năm 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: chinaperformancegroup.com)

Tập đoàn khai khoáng BHP Billiton dự báo rằng nhu cầu tiêu thụ thép của Trung Quốc sẽ tăng chậm lại trong năm 2015, đồng thời cho hay hiện đã có sự điều chỉnh chiến lược để đối phó với tình trạng dư thừa nguồn cung - yếu tố vốn khiến giá quặng sắt và thép "trượt dốc" thời gian qua.

Giám đốc điều hành Andrew Mackenzie của BHP Billiton nói: "Chúng tôi đã tiên lượng được những thay đổi đối với thị thị trường hiện tại như điều kiện kinh doanh, tình hình tái cân bằng giữa cung và cầu sau thời kỳ mở rộng."

Ông Mackenzie cho biết BHP đã ngừng đầu tư vào các dự án khai thác quặng sắt mới kể từ năm 2011.

Trước đó, BHP và một số nhà khai mỏ lớn trên thế giới đã bước vào triển khai chương trình tăng mạnh công suất, với hy vọng đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc - nhà nhập khẩu quặng sắt hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, mặc dù lượng quặng sắt nhập vào Trung Quốc gia tăng, song giá mặt hàng này lại giảm gần một nửa xuống dưới 70 USD/tấn, khi sản lượng thép của Trung Quốc tăng trưởng chậm lại còn 3%.

BHP Billiton dự kiến sản lượng thép của quốc gia này sẽ giữ ở mức 3-3,5% tới năm 2020, và nhu cầu tiêu thụ vẫn thấp.

Trong bối cảnh giá quặng sắt thế giới đang ở mức thấp nhất 5 năm qua, các nhà khai khoáng lớn dự báo rằng các nhà sản xuất chi phí cao của Trung Quốc sẽ sớm bị thay thế bởi các nhà cung cấp nước ngoài với giá thành rẻ hơn.

Nhập khẩu quặng sắt vào Trung Quốc trong 11 tháng năm sau ước tăng 13,4%, lên 846 triệu tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục