Tiểu vùng Mekong mở rộng đẩy mạnh hợp tác

Các bộ trưởng và quan chức phụ trách tài nguyên và môi trường của sáu nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) cuối tuần qua đã thông qua kế hoạch hành động cam kết tăng cường và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng và phát triển nguồn nhân lực.

Các bộ trưởng và quan chức phụ trách tài nguyên và môi trường của sáu nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) cuối tuần qua đã thông qua kế hoạch hành động cam kết tăng cường và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng và phát triển nguồn nhân lực.

GMS gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam. Trong tuyên bố chung đưa ra khi kết thúc Hội nghị cấp bộ trưởng GMS lần thứ 15 diễn ra ở tỉnh Petchaburi (Thái Lan) trong các ngày 18 và 19/6, các bộ trưởng và quan chức phụ trách tài nguyên, môi trường và khí tượng đã thông qua lộ trình mở rộng hoạt động buôn bán năng lượng qua biên giới và tăng cường hội nhập trong lĩnh vực điện lực, tiến tới hiện đại hóa phương cách tiếp cận nguồn điện năng, tạo điều kiện cho các nước trong khu vực khai thác nguồn năng lượng đa dạng, gồm thủy điện, dầu khí và than đá.

Lộ trình kêu gọi các nước nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng tái sinh, thân thiện với môi trường; nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống năng lượng liên kết nhằm giảm chi phí đầu tư; cải thiện an ninh năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và giảm lượng khí thải các-bon trong tiểu vùng.

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch phát triển mới về nhân lực, trong đó có việc đảm bảo an toàn cho lao động di cư, tăng cường kiểm soát các dịch bệnh dễ lây lan, đấu tranh chống tệ buôn người, phát triển giáo dục và xúc tiến du lịch. Trong 3 năm tới, GMS sẽ thực hiện hiệp định vận tải xuyên biên giới cũng như các sáng kiến khác về vận tải và thương mại với mong muốn biến hành lang kinh tế thành các vùng kinh tế phát triển.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Lawrence Greenwood đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy buôn bán qua biên giới và phát triển năng lượng tái sinh của các nước GMS, ghi nhận những tiến bộ của các nước này trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời khẳng định ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ chương trình nâng cao năng lực của các quan chức dân sự cũng như các cơ quan nghiên cứu tiểu vùng, vốn được coi là những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển GMS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục