Tiger Woods giành Oscars!

Tiger Woods, Blatter và Raul giành giải Oscars!

Tờ Marca đã đưa ra những bình chọn vui cho thể thao thế giới, bằng cach ví von với nhan đề của những bộ phim giành giải Oscars.

Như thông lệ, mỗi lần giải thượng điện ảnh danh giá nhất thế giới, giải Oscars của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ chuẩn bị công bố thì tờ thể thao hàng đầu Tây Ban Nha, Marca cũng tổ chức bình chọn những sự kiện đáng chú ý nhất trong năm của thể thao thế giới, bằng cách ví von với nhan đề của những bộ phim nổi tiếng từng giành giải Oscars. Dưới đây là kết quả bình chọn của độc giả tờ báo này:

 * Giải Phim hay nhất: Dành cho đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha với bộ phim “Out of Africa”. Tại World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi thì đội tuyển TBN đã lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới, và chiến công này khi ấy cũng được báo giới ví von với bộ phim lãng mạn của đạo diễn Sydney Pollack, từng giành 7 giải Oscars năm 1986.

 Một đề cử thú vị khác ở hạng mục này được dành cho Liên đoàn xe đạp thế giới UCI với bộ phim “'The Bicycle Thief” (Kẻ cắp xe đạp), ý muốn nói đến vụ UCI trừng phạt tay đua xe đạp 3 lần vô địch Tour de France Alberto Contador vì cho rằng anh này sử dụng chất bị cấm. Nhưng sau đó, Contador đã được minh oan.


 * Giải Đạo diễn xuất sắc nhất
: Dành cho Sepp Blatter với bộ phim “Jurassic Park” (Công viên kỷ Jura, đạo diễn Steven Spielberg, giành 3 giải Oscars năm 1993). Tại World Cup 2010, đội tuyển Anh đã bị tước mất bàn thắng hợp lệ trong trận gặp Đức ở vòng 1/8 do sự thiếu tinh tường của trọng tài, dù pha quay chậm cho thấy bóng đã đập ra sau vạch vôi tới cả mét.

 Dù vậy, Chủ tịch FIFA Blatter vẫn từ chối việc đưa công nghệ cao vào hỗ trợ cho công tác trọng tài, bất chấp việc các môn thể thao khác đều đã chấp nhận điều này. Bình luận về sự kiện đó, báo chí thế giới ví von rằng trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay mà FIFA vẫn muốn môn thể thao Vua trở về thời kỳ đồ đá!

 * Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Dành cho Tiger Woods với bộ phim “Unforgiven” (Không thể tha thứ, đạo diễn Clint Eastwood, giành 2 giải Oscars năm 1992). Trong năm qua, cuộc hôn nhân đình đám của Tiger Woods với cô người mẫu Thụy Điển Elin đã chấm dứt, sau khi Elin không tha thứ cho những sai lầm mà tay golf này phạm phải (liên tục lừa dối vợ).

 * Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Dành cho Nigel de Jong với bộ phim “The Karate Kid”. Một trong những hình ảnh được nói đến nhiều nhất ở trận chung kết năm 2010 là pha “tung chưởng” của hậu vệ Hà Lan de Jong vào ngực tiền vệ Xabi Alonso của Tây Ban Nha. Nó chẳng khác nào một cú ra đòn trong bộ phim đình đám trong năm qua, với diễn xuất của Thành Long và bé Jaden Smith.

 

* Giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Dành cho Raul và Guti trong bộ phim “No Country for Old Men”. Bộ phim do anh em nhà Coen đóng viết kịch bản, đạo diễn rồi sản xuất từng giành 4 giải Oscars cách đây 3 năm này rất phù hợp khi nói đến tình cảnh của hai ngôi sao Raul và Guti, những cầu thủ bị đẩy khỏi Real Madrid mùa giải vừa qua vì đã quá già./.

 
PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục