Tiger Woods khởi đầu thất vọng tại British Open

Trong ngày đầu tiên giải golf British Open, hôm qua tại Scotland, tay golf số một thế giới Tiger Woods đã thi đấu một cách đáng thất vọng.
Ngay trong ngày khởi tranh giải golf nổi tiếng British Open, ngày 16/7 tại sân Turnberry thuộc miền nam Ayshire, Scotland, khán giả hâm mộ đã phải chứng kiến phong độ kém cỏi của tay golf số một thế giới Tiger Woods.

Đó quả là một ngày đáng quên của Woods. Tay golf từng giành tới 14 danh hiệu lớn trong sự nghiệp này đã phải mất 71 gậy mới hoàn tất được phần thi đấu của mình, tức là nhiều hơn 1 gậy so với tiêu chuẩn.

Thành tích ấy kém xa so với tay golf 17 tuổi Ryo Ishikawa (hạng 68), và lần đầu tiên được tham dự giải đấu danh giá này.

Đứng đầu trong ngày thi đấu hôm qua là tay golf lão luyện Tom Watson (60 tuổi) khi ông chỉ đi hết có 65 gậy.

Hệ thống thi đấu của  Hiệp hội golf nhà nghề Mỹ (PGA) bao gồm 4 giải đấu lớn The Masters, US Open, Open Championship (British Open) và PGA Championship. Tiger Woods là tay golf đã sưu tầm trọn bộ các danh hiệu này. Riêng ở British Open, anh đã 3 lần vô địch vào các năm 2000, 2005 và 2006./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục