Tìm cách hạn chế người di cư tới những nước có điều kiện tốt hơn

Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) cho rằng EU cần một tiêu chuẩn duy nhất, bởi các tiêu chuẩn khác nhau sẽ làm những người di cư tới những nước có điều kiện tốt hơn.
Tìm cách hạn chế người di cư tới những nước có điều kiện tốt hơn ảnh 1Người di cư Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Antonio Tajani ngày 11/9 kêu gọi chuẩn hóa tiền trợ cấp đối với những người di cư tại các nước Liên minh châu Âu (EU).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Đức ngày 11/9, ông Tajani cho rằng EU cần một tiêu chuẩn duy nhất, bởi các tiêu chuẩn khác nhau sẽ làm những người di cư tới những nước có điều kiện tốt hơn.

[EU sẵn sàng xem xét đề nghị trả chi phí bảo vệ biên giới]

Trước đó, hồi cuối tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho rằng sự hào phóng của Đức đối với người di cư đang lôi kéo thêm nhiều người nộp đơn tới Đức.

Theo ông De Maiziere, tiền trợ cấp cho những người tị nạn tại Đức khá cao so với các nước châu Âu khác, do đó cần cân bằng các thủ tục tiếp nhận người di cư đối với các nước châu Âu, một vấn đề đã được thảo luận ở cấp EU.

Đức đã tiếp nhận hơn 1 triệu người di cư trong năm 2015 và 2016. Mỗi người xin tị nạn tại Đức sẽ được cung cấp nơi ở và được nhận 390 euro (470 USD)/tháng để mua thực phẩm, quần áo và các chi phí sinh hoạt khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục