Tìm cách tránh ùn tắc giao thông quanh Khu du lịch Đại Nam

Số lượng khách đổ về khu du lịch Đại Nam quá đông trong ngày 9/11 đã khiến ùn tắc giao thông, gây áp lực lớn cho các phương tiện giao thông.
Tìm cách tránh ùn tắc giao thông quanh Khu du lịch Đại Nam ảnh 1Số lượng khách đổ về khu du lịch này quá đông trong ngày 9/11 đã xảy ra ùn tắc giao thông, gây áp lực lớn cho các phương tiện giao thông. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, vừa chủ trì cuộc họp với các cơ quan hữu quan trong tỉnh Bình Dương nhằm triển khai các giải pháp thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông do lượng du khách đổ về tham quan Khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương miễn phí, nhất là các ngày nghỉ cuối tuần.

Lãnh đạo tỉnh đã nghe các ngành chức năng báo cáo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trên đại lộ Bình Dương là tuyến đường chính dẫn đến Khu du lịch Đại Nam.

Số lượng khách đổ về khu du lịch này quá đông trong ngày 9/11 đã xảy ra ùn tắc giao thông, gây áp lực lớn cho các phương tiện giao thông, đặc biệt là các phương tiện giao thông công cộng.

Tại cuộc họp, các ngành công an, giao thông-vận tải đã đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tránh tình trạng ùn tắc cũng như tai nạn giao thông; huy động lực lượng chức năng ở địa phương, thanh niên xung phong tham gia điều phối giao thông.

Các đoàn thể chính trị-xã hội, báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó tận dụng các kênh thông tin tuyên truyền từ các chi hội thanh niên, phụ nữ, các chi, tổ hội thanh niên nhà trọ để phổ biến thông tin đến người dân, nhất là công nhân các khu-cụm công nghiệp về tình hình thực tế khi mọi người đổ dồn về khu du lịch cùng thời điểm.

Từ đó có kế hoạch phù hợp khi đi tham quan khu du lịch này, góp phần giảm áp lực giao thông trong khu vực, đảm bảo giao thông thông suốt; vận động người dân gần khu du lịch cung ứng các dịch vụ phục vụ khách tham quan như giữ xe, ăn uống không nên tăng giá quá cao.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục