Tìm được 2 thi thể cuối cùng trong vụ tàu cá chìm gần mũi Vũng Tàu

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho cơ quan chức năng, gia đình đưa về quê an táng.
Tìm được 2 thi thể cuối cùng trong vụ tàu cá chìm gần mũi Vũng Tàu ảnh 1Lực lượng cứu hộ đưa ngư dân bị nạn lên bờ cấp cứu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Lúc 12 giờ ngày 7/12, tàu CN 09 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa thi thể 2 ngư dân cuối cùng của tàu BV 75386 TS bị nạn tại vùng biển Vũng Tàu cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, hoàn tất công tác tìm kiếm cứu nạn. 

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, vào lúc 9 giờ 30 ngày 7/12, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 272 đã phát hiện 1 thi thể cách vị trí tàu cá BV 75386 TS chìm khoảng 4,5 hải lý về phía Tây Bắc, thuộc vịnh Gành Rái.

Khoảng 1 giờ sau, tàu CN 09 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục tìm thấy và vớt thi thể cuối cùng ở cách vị trí tàu bị nạn 1,5 hải lý về phía Đông Nam, gần phao số 0 (vùng biển Vũng Tàu). 

Sau khi đưa vào bờ, cả hai thi thể đã được người thân, thuyền trưởng và chủ tàu nhận dạng chính xác là ngư dân Trần Quốc Long (sinh năm 1980, quê Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) và Lê Văn Duyên (sinh năm 1971, quê Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận).

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho cơ quan chức năng, gia đình đưa về quê an táng. 

Ông Trần Kim Vĩnh Thọ, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc, các phương tiện hỗ trợ tìm kiếm đã rời hiện trường.

Qua sự việc đáng tiếc này, cơ quan chức năng khuyến cáo các tàu cá và ngư dân cần trang bị các thiết bị cứu hộ thiết yếu khi hành nghề đánh bắt thủy hải hản trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục