Tìm giải pháp dừng xung đột Thái Lan-Campuchia

Tổng thư ký Liên hợp quốc đã hối thúc Thái Lan và Campuchia chấm dứt bạo lực và tìm ra một giải pháp lâu dài cho vấn đề tranh chấp.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 8/2 đã trao đổi với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan về tình hình xung đột ở biên giới hai nước này những ngày qua và tiếp tục đề nghị để Liên hợp quốc giúp hai bên thương lượng nhằm đạt được thỏa thuận cho vấn đề này.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết ông đã điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva về các vụ đấu súng mới đây gần khu vực đền Preah Vihear đang tranh chấp giữa hai nước.

Ông Ban Ki-moon cho biết ông đã hối thúc hai bên chấm dứt bạo lực, kiềm chế và tìm ra một giải pháp lâu dài cho vấn đề tranh chấp thông qua các cơ chế và thỏa thuận đã được thiết lập.

Trong thư gửi Liên hợp quốc ngày 7/2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đề nghị triển khai lực lượng của Liên hợp quốc tại khu vực biên giới đang xảy ra tranh chấp và hối thúc Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp về các vụ giao tranh mới đây đã làm 5 người Campuchia và 3 người Thái Lan thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Cả Thái Lan và Campuchia đều cáo buộc bên kia gây ra các cuộc đụng độ trên.

Cùng ngày 8/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lào đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về các vụ xung đột ở biên giới hai nước Thái Lan và Campuchia.

Tuyên bố nêu rõ là láng giềng gần gũi của cả hai nước, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hy vọng hai bên chấm dứt các cuộc tấn công và giải quyết xung đột thông qua đối thoại nhằm khôi phục tình hình trở lại bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục