Tìm hiểu công tác quản lý nhân sự tại Mỹ

Từ ngày 11 đến 15/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Mỹ nhằm tìm hiểu công tác quản lý nhân sự.

Từ ngày 11 đến 15/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Mỹ nhằm tìm hiểu công tác quản lý nhân sự.

Tại thủ đô Washington, đoàn đã làm việc với lãnh đạo Cơ quan Quản lý Nhân sự (OPM), cơ quan cấp bộ chịu trách nhiệm về nhân sự của các cơ quan liên bang.

Đoàn đã nghe quan chức của OPM giới thiệu về vấn đề quy hoạch nhân lực tại các cơ quan liên bang, hệ thống các quy định và tiêu chuẩn đánh giá công tác của công chức, viên chức; quy định tuyển dụng vào các cơ quan liên bang và việc thẩm tra, giám sát công tác cán bộ.

Đoàn đã được Giám đốc của OPM John Berry, người có chức vụ tương đương bộ trưởng, do Tổng thống chỉ định và được Thượng viện thông qua, tiếp.

Đoàn cũng làm việc với Cơ quan Đánh giá cán bộ trên cơ sở thực lực (USMSPB) - một cơ quan tương đương cấp bộ với ban lãnh đạo gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 thành viên do Tổng thống chỉ định và Thượng viện phê chuẩn.

Trong thời gian tại Mỹ, đoàn cũng làm việc với chính quyền thành phố New York và Trường Chính phủ JFK thuộc Đại học Harvard tại bang Massachusets để nghe kinh nghiệm của các đơn vị này trong công tác quản lý nhân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục