Tìm hướng xuất khẩu: Lối thoát cho ngành ximăng

Theo Hiệp hội Ximăng Việt Nam, nếu các nhà máy chạy hết công suất thì Việt Nam sẽ dư thừa hơn 10 triệu tấn ximăng trong năm 2010.
Theo dự báo của Hiệp hội Ximăng Việt Nam, lượng ximăng tiêu thụ trong năm 2010 sẽ tăng thêm 4-5 triệu tấn, lên 48-50 triệu tấn.

Nếu các nhà máy chạy hết công suất thì Việt Nam có thể dư thừa hơn 10 triệu tấn ximăng trong năm 2010. Do vậy, việc xuất khẩu ximăng sẽ là "cái van" để điều tiết thị trường.

Trong khi đó, Bộ Xây Dựng cũng dự đoán sang năm 2010, khả năng sản xuất của ngành ximăng sẽ cao hơn nhu cầu tiêu thụ trong nước khoảng 5-7 triệu tấn. Do vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu Tổng công ty Công nghiệp Ximăng Việt Nam, các đơn vị liên doanh và các cơ sở sản xuất ximăng lớn khác cần xúc tiến sớm việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu để đảm bảo sản xuất ổn định.

Những thị trường mà ximăng Việt Nam dự định xuất khẩu là Bangladesh, Trung Đông, Châu Âu và châu Phi.

Các thị trường lớn như châu Âu và Mỹ là thị trường truyền thống của Thái Lan, nên cơ hội xuất khẩu thành công ở các thị trường này đối với doanh nghiệp ximăng Việt Nam là rất thấp.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ là đối thủ đáng gờm khi tổng sản lượng sản xuất clinker (thành phần chính, quyết định tính chất của ximăng) của Trung Quốc đang dẫn đầu châu Á.

Theo thống kê, tổng số dây chuyền sản xuất ximăng ở Việt Nam năm 2009 là 105, với tổng công suất thiết kế hơn 61 triệu tấn, ước tính sản xuất 50 triệu tấn. Năm 2009, lượng ximăng tiêu thụ khoảng 44-45 triệu tấn.

Tính đến hết năm 2009, Việt Nam đứng trong “top” 10 quốc gia có sản lượng ximăng lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, sản lượng ximăng của Trung Quốc là 1.370 triệu tấn/năm; Ấn Độ là 160 triệu tấn/năm; Mỹ là 113 triệu tấn/năm; Nhật Bản là 68 triệu tấn/năm; Thái Lan là 65,7 triệu tấn/năm; Tây Ban Nha là 54 triệu tấn/năm, Brazil là 52,9 triệu tấn/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục