Tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở lòng hồ thủy điện Sơn La

Ngày 1/3, một vụ lật thuyền đã khiến hai người mất tích trên lòng hồ thủy điện Sơn La với nguyên nhân ban đầu được xác định là do gió lốc.

Ngày 5/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết, các lực lượng chức năng của huyện Quỳnh Nhai vẫn đang khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân bị mất tích do lật thuyền trên khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La vào ngày 1/3.

Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Quỳnh Nhai đã thành lập Tổ công tác cứu hộ, cứu nạn gồm đại diện Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã Chiềng Bằng, Chiềng Khoang, Nậm Ét trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn; huy động lực lượng, khẩn trương dùng mọi biện pháp tìm kiếm người mất tích; động viên, thăm hỏi gia đình có người mất tích.

Đến chiều 5/3, sau gần 5 ngày tìm kiếm, công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, ngày 1/3, một vụ lật thuyền đã khiến hai người mất tích trên lòng hồ thủy điện Sơn La. Nguyên nhân ban đầu được xác định là vào thời điểm đó xảy ra gió lốc khiến thuyền bị lật.

Hai nạn nhân là ông Bạc Cầm Cương, sinh năm 1963, trú tại bản Co Đứa, xã Nậm Ét và em Bạc Quỳnh Trang, sinh năm 2008, trú tại bản Chạ Ngáy, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục