Tìm lại hơn 5.000 cổ vật trước thế kỷ XV ở Kênh đào Nicaragua

INC thông báo đã nhận được hơn 5.000 cổ vật thuộc về các nền văn minh thổ dân châu Mỹ trước thế kỷ XV, được phát hiện trong quá trình chuẩn bị thi công Kênh đào Nicaragua.
Tìm lại hơn 5.000 cổ vật trước thế kỷ XV ở Kênh đào Nicaragua ảnh 1Kênh đào Nicaragua. (Nguồn: dredgingtoday.com)

Viện Văn hóa Nicaragua (INC) thông báo cho tới nay đã nhận được hơn 5.000 cổ vật thuộc về các nền văn minh thổ dân châu Mỹ trước thế kỷ XV, được phát hiện trong quá trình chuẩn bị thi công Kênh đào Nicaragua, nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Đây là lượng cổ vật được 2 nhóm khảo cổ học tìm thấy chỉ trong vòng 2 tháng và chiến dịch tìm kiếm-nghiên cứu khoa học này, do tập đoàn Trung Quốc HKND, nhà thầu chính của siêu dự án có mức đầu tư lên tới 50 tỷ USD này, đài thọ, sẽ tiếp tục được triển khai tới hết tháng Tư tới.

Cùng với số cổ vật này, HKND cũng đã bàn giao cho INC nghiên cứu đánh giá về khảo cổ học của công trình kênh đào liên đại dương, có tổng chiều dài 276km cắt ngang lãnh thổ Nicaragua.

Giới chuyên gia nhận định những phát hiện cổ vật trên cho thấy công trình kênh đào cũng có thể đóng góp tích cực cho nghiên cứu khoa học và văn hóa của quốc gia Trung Mỹ này.

Theo dự kiến, quá trình thi công kênh đào sẽ diễn ra trong 6 năm tới và một khi hoàn thành, “công trình hạ tầng cơ sở lớn nhất thế giới” này sẽ tăng gấp đôi Tổng sản phẩm quốc nội của Nicaragua và mang lại 250.000 việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục