Tìm lại những tờ báo cũ từ năm 1945 viết về Cách mạng tháng Tám

Điểm nhấn của hội chợ sách cũ Hà Nội lần này là không gian trưng bày sách báo từ năm 1945 viết về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tìm lại những tờ báo cũ từ năm 1945 viết về Cách mạng tháng Tám ảnh 1Các đội quân du kích từ các chiến khu tiến vào Hà Nội, tập trung trước Nhà hát lớn, ngày 30/8/1945. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Hội chợ sách cũ Hà Nội tháng Tám sẽ diễn ra trong bốn ngày (từ 17-20/8) tại khu vực Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Điểm nhấn của hội chợ lần này là không gian trưng bày sách báo từ năm 1945 viết về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Độc giả sẽ gặp lại những tư liệu quý như: báo Đồng Minh (số ra ngày 15, 16/12/1945), báo Sự Thật (số ra ngày 16/8/1946), báo Lao Động (số 83 - năm 1949, báo Cứu Quốc (số 813 - năm 1949), báo Nhân Dân (số ra ngày 2/9/1952)...


[Sinh viên Hà Nội lũ lượt ghé thăm phiên chợ bán sách theo cân]

Bên cạnh đó, hội chợ sách cũ Hà Nội lần này còn có chương trình bán sách đồng giá từ 5.000 đồng - 20.000 đồng.

Những tựa sách được trưng bày, giới thiệu tại đây thuộc nhiều thể loại khác nhau: văn học, lịch sử, khoa học, quân sự, truyện tranh…

Hội chợ có sự tham gia của tám đơn vị chuyên kinh doanh sách cũ tại Hà Nội: Sách cũ giá rẻ, Nhà sách Triệu Hải, Sách cũ Kim Mã, Sách cũ Quận Hai Bà Trưng, Sách cũ Phúc Cương, Nhà sách Thái Hà, Sách cũ Bạch Mai và Sách cũ Duy Minh.

Tìm lại những tờ báo cũ từ năm 1945 viết về Cách mạng tháng Tám ảnh 2Ảnh minh họa. (Nguồn: Doãn Đức/Vietnam+)

“Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động mua bán, trao đổi sách. Chúng tôi hướng đến việc tạo dựng một sân chơi cho những người đam mê sách cũ, muốn tìm lại hoài niệm xưa qua những trang sách và kết nối những người yêu sách ở Hà Nội,” đại diện ban tổ chức cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục