Tìm ra mối liên hệ giữa những người gốc Do Thái

Kết quả của một công trình phân tích gen hết sức phức tạp cho thấy người Do Thái đang sống trên khắp thế giới có chung một tổ tiên.
Thông qua quá trình phân tích gen hết sức phức tạp và công phu, các nhà khoa học ở Trường Y Albert Einstein thuộc Đại học Yeshiva và Trường Y Đại học New York đã công bố một nghiên cứu cho thấy người Do Thái hiện đang sống trên khắp thế giới đều có chung một tổ tiên.

Cụ thể, người Do Thái ở các khu vực khác nhau trên thế giới có chung nhiều đặc điểm gen riêng biệt so với các cộng đồng khác.

Theo mạng tin “American Journal of Human Genetics” ngày 3/6, nghiên cứu trên góp phần cung cấp các bản đồ gen chi tiết đầu tiên của chủng người Do Thái chính, một dữ liệu quan trọng có thể được sử dụng để nghiên cứu các bệnh có nguồn gốc di truyền.

Bác sĩ Edward Burns, Giám đốc điều hành và là giáo sư về bệnh học và y khoa thuộc trường Einstein, cho rằng: “Nghiên cứu này cung cấp thông tin mới về gen có thể không chỉ chỉ ích lợi cho cộng đồng Do Thái mà còn có ý nghĩa rộng lớn hơn đối với cả các cộng khác trên toàn thế giới.”

Theo ông Burns, bằng cách cung cấp dấu hiệu nhận dạng về gen một cách toàn diện của cộng đồng người Do Thái, nó có thể giúp chúng ta hiểu các mối liên hệ về gen đối với bệnh tim, ung thư, tiểu đường và các bệnh thông thường khác.

Để hiểu rõ hơn về mối liên quan giữa các cộng đồng Do Thái hiện nay trên thế giới, Bác sĩ Burns và các đồng nghiệp, trong đó có giáo sư-bác sĩ Nhi khoa bệnh học và y khoa thuộc Đại học New York Harry Ostrer, đã tiến hành phân tích gen trên diện rộng đối với ba nhánh Do Thái chính xuất phát từ cuộc thiên di Diaspora, cuộc thiên di quy mô lớn của người Do Thái đến châu Âu và khắp khu vực Trung Đông từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên.

Cuộc nghiên cứu được tiến hành đối với 237 người đến từ các cộng đồng Do Thái ở các nơi như New York, Seattle, Athens, Rome và Israel. Mục đích nghiên cứu là để tìm hiểu liệu tất cả ông bà nội ngoại của những người được nghiên cứu này có đến từ cùng một cộng đồng Do Thái hay không.

Kết quả trên được so sánh với kết quả phân tích gen đối với 418 người từ các cộng đồng phi Do Thái khác trên khắp thế giới.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện người Do Thái đến từ các nhóm trong cuộc đại thiên di Diaspora đều xuất phát từ một nhóm người riêng biệt mặc dù có trực hệ với các nhóm dân cư phi Do Thái ở châu Âu và Trung Đông.

Mỗi nhóm Diaspora cũng được hình thành từ một chủng riêng trong một chủng Do Thái lớn hơn. Tiến sĩ Ostrer khẳng định: “Nghiên cứu này củng cố thêm quan điểm người Do Thái đều có chung một lịch sử gen”./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục