Tìm ra thủ phạm để 18 quả cầu lạ trong rừng tràm

Doanh nghiệp tư nhân Phú Quang ở thành phố Vũng Tàu đã để 18 quả cầu lạ trong một rừng tràm khiến cho người dân lo sợ. 
Theo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 18 quả cầu lạ trong rừng tràm thuộc xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ là do doanh nghiệp tư nhân Phú Quang ở thành phố Vũng Tàu đổ trộm.

Giữa tháng 7 vừa qua, 18 quả cầu lạ này có màu vàng cánh gián, đường kính khoảng 60cm, bất ngờ xuất hiện trong rừng tràm trên khiến nhiều người dân trong khu vực rất lo sợ và không dám lại gần.

Công ty đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn dùng những quả cầu này để đẩy condensate vận chuyển trong đường ống. Vỏ quả cầu được làm bằng chất liệu polylast và ruột bơm chất monoethylene glycol.

Sau khi những quả cầu này hết hạn sử dụng, công ty đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn đã hút hết hóa chất và súc rửa ruột quả cầu.

Sau đó, Công ty đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn đã thuê doanh nghiệp tư nhân Phú Quang vận chuyển những quả cầu trên đến Công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Việt Xanh (Bình Dương) để xử lý theo dạng chất thải nguy hại vì đã hết hạn sử dụng.

Trong quá trình vận chuyển 20 quả, doanh nghiệp tư nhân Phú Quang đã đem bán 2 quả cho tiệm ve chai với lý do 2 quả này bị vỡ. 18 quả còn lại, doanh nghiệp này đổ trộm vào rừng tràm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục