Tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở tỉnh Cà Mau

Ủy ban Nhân dân phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết đang tìm người thân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn phường.

Ngày 24/7, Ủy ban Nhân dân phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết đang tìm người thân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn phường.

Trước đó, vào khuya ngày 21/7 vừa qua, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh còn dây rốn bị bỏ rơi tại đường Dương Văn Thà, khóm 6, phường 1, thành phố Cà Mau.

Nhận được tin báo của người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1 đã cử cán bộ nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ đưa bé bị bỏ rơi vào Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Cà Mau chăm sóc sức khỏe.

Theo chị Phạm Thị Phương Thoãng, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường 1, thành phố Cà Mau, hiện là người trực tiếp chăm sóc bé, 3 ngày qua, Ủy ban Nhân dân phường 1 đã cử cán bộ liên tục thay phiên chăm sóc bé tại Bệnh viện Sản-Nhi.

[Hà Nội: Xót xa cảnh bé trai sơ sinh bị bỏ ở hố ga cạnh chùa]

Sức khỏe bé trai sơ sinh cân nặng 3,5kg đã ổn định nên được xuất viện ngày 24/7.

Ủy ban Nhân dân phường 1 cử cán bộ đưa về trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 1 để chăm sóc. Hiện vẫn chưa có ai là thân nhân đến nhận lại bé.

“Riêng sáng nay, đã có 17 lượt người đến Ủy ban Nhân dân phường ngỏ ý muốn xin nhận nuôi bé, tuy nhiên chúng tôi vẫn mong muốn trao trả đứa bé về đúng với gia đình của mình. Trước mắt chúng tôi sẽ thay phiên nhau chăm sóc bé chờ đợi người thân của bé đến nhận lại,” chị Thoãng cho biết.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1 Lê Thái Minh Tâm, địa phương đã phát đi thông báo về việc tìm cha mẹ đẻ của bé trai sơ sinh nói trên theo quy định. Ai là cha, mẹ của cháu bé đến ngay Ủy ban Nhân dân phường 1 để làm thủ tục nhận lại con.

Đến hết ngày 29/7 tới, nếu vẫn chưa có thân nhân nào đến nhận bé, phường sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục