Tìm thấy 2 hộp đen của máy bay Yemen bị nạn

Các cơ quan chức năng đã tìm thấy hộp đen thứ hai của chiếc Airbus thuộc hãng hàng không Yemen, gặp nạn ở Ấn Độ Dương ngày 30/6.
Ngày 29/8, các cơ quan chức năng của Pháp, Yemen và Comoros thông báo đã tìm thấy hộp đen thứ hai của chiếc máy bay Airbus 310-300 thuộc hãng hàng không Yemen, gặp nạn ở Ấn Độ Dương ngày 30/6, làm 152 người thiệt mạng.

Thông báo chung của các cơ quan trên cho biết sau gần hai tháng cùng nỗ lực tìm kiếm, đội điều tra cứu hộ đã phát hiện và đưa được chiếc hộp đen thứ hai, là bộ phận ghi âm của máy bay, từ độ sâu 1.200m dưới đáy biển lên.

Trước đó, đội điều tra cũng đã tìm thấy bộ phận ghi các dữ liệu của chuyến bay. Từ đầu tháng 7, các chuyên gia đã phát hiện được tín hiệu của những chiếc hộp đen này phát ra từ sâu dưới đáy biển thuộc khu vực cách đảo Comoros lớn khoảng 15km về phía Tây Bắc. Cơ quan chức năng phải sử dụng thiết bị robot lặn đặc biệt để dò tìm và "trục vớt" các hộp đen.

Việc tìm thấy cả hai hộp đen của máy bay làm tăng hi vọng tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn. Các gia đình nạn nhân đã cáo buộc hãng hàng không Yemen sử dụng máy bay không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, trong khi hãng lại cho rằng thời tiết xấu là nguyên nhân của vụ tai nạn.

Các lực lượng cứu hộ của 3 nước trên sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm thêm hai tuần nữa với hy vọng có thể tìm được thêm các mảnh vỡ của máy bay cũng như thi thể các nạn nhân.

Chiếc Airbus 310-300 chở 142 hành khách, trong đó có 66 người Pháp, còn lại là người Yemen và Comoros, cùng 11 thành viên phi hành đoàn, đã bị rơi gần quần đảo Comoros thuộc Ấn Độ Dương ngày 30/6 vừa qua.

Duy nhất một bé gái 14 tuổi người Comoros đã thoát chết và đội cứu hộ đã vớt được 33 thi thể nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục