Tìm thấy 6 thi thể trong vụ lật thuyền ngoài khơi Malaysia

Thi thể của 6 người được cho là hành khách trên chiếc thuyền bị lật ở ngoài khơi Malaysia ngày 8/2 đã được nhà chức trách Indonesia tìm thấy ở ngoài khơi nước này.
Tìm thấy 6 thi thể trong vụ lật thuyền ngoài khơi Malaysia ảnh 1(Nguồn: rappler.com)

Người phát ngôn Cơ quan Thực thi pháp luật biển Malaysia (MMEA), ông Awil Kamsari ngày 9/2 cho biết thi thể của 6 người được cho là hành khách trên chiếc thuyền bị lật ở ngoài khơi Malaysia ngày 8/2 đã được nhà chức trách Indonesia tìm thấy ở ngoài khơi nước này.

Trong số các nạn nhân được tìm thấy có 3 trẻ em, hiện 7 người vẫn mất tích.

Chiếc thuyền trên chở 15 người, bị chìm ở vùng biển Batu Payung, Tawau thuộc bang Sabah của Malaysia. Hai người trên chiếc thuyền gặp nạn đã cố gắng bơi tới bãi biển Batu Payung và được ngư dân cứu sống vào tối 8/2.

Hai người này cho biết thuyền gặp nạn khi đang trên đường tới Indonesia. Trước đó, MMEA cho biết thuyền đã chìm ngay sau khi khởi hành vì thời tiết xấu và biển động.

Tháng Một vừa qua, một số thi thể đã dạt vào một bãi biển thuộc bang Johor của Malaysia sau khi một chiếc tàu được cho là chở khoảng 40 người Indonesia nhập cư trái phép gặp nạn vì biển động.

Cũng trong tháng Một, một tàu du lịch chở du khách Trung Quốc bị lật ở ngoài khơi Sabah. Hầu hết du khách đã được cứu sống trong hơn 30 giờ.

Tại Trung Quốc, 5 người đã bị thương và một số ngôi nhà bị hư hại sau một trận động đất mạnh 4,9 độ Richter xảy ra ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam nước này tối 8/2.

Động đất xảy ra vào 19g11. Toàn bộ người bị thương đã được đưa vào bệnh viện. Một đoạn đường quốc lộ đã phải đóng cửa vì đất đá rơi.

Năm 2014, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter cũng tại địa phận này làm 617 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục