Tìm thấy hiện vật cổ văn hóa Đông Sơn tại Lào Cai

30 hiện vật có niên đại cách đây 2.000 - 2.500 năm thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn được trưng bày tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Lào Cai.
30 hiện vật gồm rìu đá, ngói mảng, ngói vẩy và ngói trang trí có niên đại cách đây 2.000 đến 2.500 năm thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn đang được Bảo tàng tổng hợp tỉnh Lào Cai trưng bày.

Hầu hết các hiện vật tìm thấy ở huyện Bảo Yên vào từ tháng 4/2009 đến nay.

Trong số các hiện vật, có 4 chiếc rìu đá đựng trong một chiếc bình gốm. Theo ông Đỗ Chung, Giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Lào Cai, các nhà chuyên môn thống nhất đánh giá 4 chiếc rìu đá thuộc thời kỳ văn hoá Đông Sơn (cách đây 2.000 - 2.500 năm), ngói thuộc thời Lê - Mạc (thế kỷ 17 – 18).

Trước đó, tại nhiều địa phương ở Bảo Yên như Nghĩa Đô, Phố Ràng… cũng thu thập được nhiều hiện vật cổ có giá trị, liên quan đến đời sống, sinh hoạt của người Việt cổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục