Tìm thấy hơn 5.000 bức tượng thời kỳ trước đời Tần

Tại Hồ Nam, Trung Quốc, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra ít nhất 5.000 bức tượng đá có niên đại trong những thời kỳ trước đời Tần.
Ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra ít nhất 5.000 bức tượng đá có niên đại trong những thời kỳ trước đời Tần (221-207 trước Công nguyên).

Đây là bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc cổ lớn nhất được tìm thấy tại đất nước này.

Các bức tượng bộc lộ các khung cảnh của nghi lễ tôn giáo khi hàng ngàn vị quan, lính và dân thường tụ hội lại để tưởng nhớ các tổ tiên của mình.

Các bức tượng, có chiều cao từ 30-100cm, nằm rải rác ở khu vực rộng 15m2 tại thung lũng Guizai trong dãy núi Nanlin. Các nhà khảo cổ tin rằng có nhiều bức tượng vẫn nằm dưới lòng đất.

Số lượng bức tượng được tìm thấy ở thung lũng Guizai vượt hẳn lượng các chiến binh đất nung được tìm thấy ở khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên đời Tần./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục