Tìm thấy rìu cổ cách đây 2.000-3.000 năm

Một chiếc rìu cổ, giống như rìu đồng tìm thấy ở di chỉ Làng Cả nơi cung điện vua Hùng vừa được tìm thấy tại đồi Mụ xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Một chiếc rìu cổ, giống như rìu đồng tìm thấy ở di chỉ Làng Cả nơi cung điện vua Hùng vừa được tìm thấy tại đồi Mụ  xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Theo nhận định ban đầu của các nhà khảo cổ học, rìu thuộc thời kỳ Đông Sơn có niên đại cách đây khoảng hơn 2.000 năm đến 3.000 năm.

Rìu hình chiếc hài, chiều cao đo được 5,5 cm, phía lưng mũi hài dài 10cm, lưỡi dài 8cm. Họng tra cán hình bầu dục đường kính 3,3 cm và 2cm. Từ miệng họng tới lưỡi cao 9cm.

Một mặt rìu trơn không trang trí; một mặt trang trí rất cầu kỳ. Phía trên gần họng chạm khắc hình chiếc thuyền cong như lưỡi liềm, có 3 người đứng giơ 6 cánh tay thẳng lên trời. Phía dưới thuyền chạm khắc một con chó săn đón đầu hai con nai sừng dài chẽ gạc. Dưới nữa, cách lưỡi 3cm là 8 bông hoa thị.

Cụ Nguyễn Hữu Yết, Trưởng ban quản lý miếu Thiên Cổ cho biết ngoài việc tìm thấy chiếc rìu trên, năm 1993 đã tìm thấy 2 chiếc bát tộ đúc bằng đồng trước cửa miếu dưới độ sâu 2m. Tuy chưa xác định được niên đại, nhưng chắc chắn là loại bát rất cổ, vì chưa từng thấy trong lô đồ cổ và bị vùi lấp sâu như vậy thì phải rất lâu năm.

Những hiện vật này đã làm tăng giá trị của truyền thuyết về thầy giáo Vũ Thê Lang dạy học hai công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa con vua Hùng thứ 18, ông chính là người sinh ra 3 vị quan đô sĩ hầu cận vua Hùng 18, được thờ tự ở đình làng Hương Lan./.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục