Tìm thấy thêm một thi thể vụ chìm đò trên sông Đà

Sáng 7/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã thấy thi thể nạn nhân thứ hai bị mắc kẹt ở bụi cây ven sông Đà, cách nơi thuyền lật 20km.
Khoảng 8 giờ sáng 7/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai bị mắc kẹt ở bụi cây ven sông Đà, cách nơi thuyền bị lật khoảng 20km.

Lực lượng cứu nạn huyện Mường Tè và gia đình nạn nhân đã tiến hành xác định danh tính nạn nhân là Lù A Chứa sinh năm 2004 (con của ông Lù A Minh sinh năm 1970 - người may mắn thoát nạn khi cùng đi trên chuyến thuyền định mệnh, bị lật trên sông Đà ngày 4/8, tại khu vực km57, tỉnh lộ 127, thuộc địa bàn xã Mường Mô, huyện Mường Tè)...

Sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý và thống nhất cùng gia đình, thi thể cháu Lù A Chứa đã được an táng, chôn cất gần nơi thi thể được phát hiện.

Như vậy, đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Tè đã tìm thấy 2 thi thể trong 5 nạn nhân bị mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Đà ở Lai Châu xảy ra ngày 4/8.

Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 6/8, thi thể chị Lù Thị Chu (sinh năm 1991), đã được tìm thấy ở cửa suối Nậm Nhùn, xã Nậm Hàng (huyện Mường Tè), cách nơi thuyền bị lật khoảng 30km.

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Tè đang tích cực tìm kiếm ba nạn nhân mất tích còn lại là Vàng Thị Cháng sinh năm 1973; Lù A Dao sinh năm 2008 và Chang Thị Pằng sinh năm 2010.

Gia đình anh Lù A Minh gồm tất cả 10 người đi trong chuyến thuyền định mệnh vừa qua trú ở xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên (Lai Châu), cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 200km. Sau tai nạn, anh Minh đã mất đi người vợ và bốn người con, cháu thơ dại../.

Nguyễn Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục