Tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ mất tích vì lũ cuốn

Sáng 8/7, thi thể 2 cháu Trang  và Đông ở xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, Hà Giang đã được tìm thấy sau hơn 3 ngày bị lũ cuốn.
Sáng 8/7, thi thể 2 cháu nhỏ là Đặng Thu Trang (7 tuổi) và Đặng Văn Đông (5 tuổi) ở thôn Nậm An, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, Hà Giang đã được tìm thấy sau hơn 3 ngày.
 
Đến nay, cả 7 người thiệt mạng trong đợt lũ vừa qua đã được tìm thấy thi thể và mai táng chu đáo.
 
Cho đến ngày 8/7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn còn mưa vừa rải rác ở các xã vùng núi cao, nhưng khả năng mưa to không còn, một số vùng trời đã có nắng. Nước sông Gâm, sông Lô rút ở dưới mức báo động. Tất cả những vùng bị ngập lụt cục bộ trong những ngày qua đã hết ngập.
 
Công tác khắc phục hậu quả sau ngập lụt được đang được triển khai tích cực. Tại huyện Bắc Mê nơi có 88 hộ dân ở xã Yên Phú, 6 thôn ở xã Yên Định, 4 thôn ở xã Minh Ngọc bị ngập đã huy động lực lượng vũ trang địa phương, thanh niên tình nguyện các xã đến giúp bà con khắc phục hậu quả, vận chuyển tài sản, dọn dẹp vệ sinh môi trường.
 
Ngành Y tế đã cử cán bộ phối hợp cùng với y tế cơ sở hướng dẫn bà con dọn vệ sinh môi trường quanh nhà, quanh bản, giữ vệ sinh cá nhân và xử lý nguồn nước... Bà con vùng ngập lụt ở huyện Bắc Mê đã trở lại nhà, ổn định đời sống.
 
Ở các vùng khác, do nước suối, nước sông Lô rút nhanh nên đến chiều 7/7, bà con vùng bị ngập lụt yên tâm về nhà, sớm ổn định đời sống. Các tuyến đường giao thông trong tỉnh bị đất đá lấp do sạt, lở đất đều đã được khắc phục xong, ngoại trừ tuyến đường từ Mậu Duệ đi Mậu Long (huyện Yên Minh) chưa thông đường được do bị mất mặt đường.
 
Tại huyện Mèo Vạc, các tuyến đường từ huyện lỵ đi Niêm Sơn, Tát Ngà, ra các xã biên giới Lũng Làn, Thượng Phùng... bị trên 17.000m3 đất đá sạt lở lấp mặt đường được huyện huy động lực lượng khắc phục, hiện xe máy đã đi lại được, phấn đấu ngày 9/7 sẽ thông đường.
 
Như tin đã đưa, một cơn giông bất ngờ ập đến vào trưa ngày 7/7 đã nhấn chìm một chiếc mủng chở 8 phụ nữ ở thôn Hạ, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đang lênh đênh trên biển để khai thác thủy sản. Đã có 3 trong 8 người phụ nữ trên bị sóng biển cuốn trôi.
 
Đến hôm nay (8/7), ông Vũ Hùng Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Yên, Quảng Ninh cho biết, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, vào 14h tại khu vực Đồng Cống, xã Đài Xuyên, các lực lượng chức năng của huyện Tiên Yên đã tìm thấy thi thể của bà Bùi Thị Thoan 41 tuổi, một trong 3 ngư dân bị sóng biển cuốn trôi.
 
Hiện huyện Tiên Yên đang tiếp tục huy động các lực lượng chức năng tìm kiếm tiếp 2 ngư dân vẫn đang mất tích là Ngô Thị Duyên, 13 tuổi (con gái bà Thoan ) và Nguyễn Thị Thảo, 39 tuổi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục