Tìm thấy thi thể 2 em nhỏ còn lại trong vụ đuối nước

Đến 13 giờ 30 ngày 3/6, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể em nhỏ cuối cùng trong vụ ba trẻ em bị đuối nước trong ngày 1/6.
Đến 13 giờ 30 ngày 3/6, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương đã tìm được thi thể em Nguyễn Văn Bi - người cuối cùng trong vụ ba trẻ em bị đuối nước trong ngày Tết thiếu nhi 1/6, tại sông Dinh (đoạn thuộc Phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Hiện thi thể các em đã được đưa về gia đình để lo mai táng.

Theo Công an Phường Mỹ Đông, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm được thi thể em Đào Vĩnh Hưng (7 tuổi, trú tại tại thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) vào lúc 10 giờ ngày 2/6.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 3/6, lực lượng cứu hộ tìm được thi thể em Lê Văn Khánh (10 tuổi) và đến 13 giờ 30 cùng ngày đã tìm được thi thể em Nguyễn Văn Bi (7 tuổi), cùng trú tại tại khu phố 5, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Như tin đã đưa, ba em Hưng, Khánh, Bi rủ nhau ra sông Dinh để tắm vào ngày 1/6. Đến 15 giờ cùng ngày, không thấy các em về, người nhà đi tìm thì thấy ba bộ quần áo để trên bờ sông Dinh nên đã kêu gọi mọi người cứu hộ./.

Đức Ánh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục