Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị lũ cuốn tại Đạm B’ri

Ông Nguyễn Văn Triệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm cho biết đã tìm thấy 2 trong số 5 nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở suối Đạm B’ri.
Sáng 19/7, Ông Nguyễn Văn Triệu-Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đã phát hiện 2 trong số 5 nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở suối Đạm B’ri vào đêm 16/7.

Theo thông tin ban đầu, thi thể 2 nạn nhân có giới tính nam đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn của huyện Bảo Lâm và công nhân Công ty Cavico phát hiện vào 9 giờ sáng 19/7.

Xác của 2 nạn nhân nổi và bị kẹt tại một gốc cây nằm cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 3km về phía hạ lưu, nhưng do nước chảy xiết nên đến 11 giờ cùng ngày mới đưa được 1 thi thể lên bờ. Nạn nhân đã đưa lên được xác định là anh Kiều Văn Toản - công nhân khoan nổ của công trình.

Hiện, lực lượng chức năng đang huy động phương tiện để đưa xác nạn nhân đã phát hiện còn lại lên bờ và tiếp tục tìm kiếm 3 người khác cùng chiếc xe Land Cruiser.

Ông Hoàng Sỹ Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã có mặt tại hiện trường từ ngày18/7 để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Theo ông Hoàng Sỹ Sơn, tỉnh đã có công điện yêu cầu các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai và Đạ Tẻh phối hợp; điều lực lượng cứu nạn của quân đội mang theo canô, máy dò mìn cùng nhiều phương tiện tìm kiếm chuyên dụng khác để tiếp tục tìm nạn nhân.

Ngày 19/7, việc thuê thợ lặn chuyên nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tìm kiếm đã được thực hiện. Tuy nhiên công tác tìm kiếm hiện đang gặp rất nhiều khó khăn vì nước lũ trên suối Đạm B’ri vẫn dâng cao và chảy rất mạnh./.
(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục