Tìm thấy thi thể 2 nữ nạn nhân vụ lật thuyền trên sông Krông Nô

Sau gần hai ngày tích cực tìm kiếm, chiều 15/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nữ nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô xảy ra vào ngày 13/7.
Tìm thấy thi thể 2 nữ nạn nhân vụ lật thuyền trên sông Krông Nô ảnh 1 Lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm những người mất tích. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Sau gần hai ngày tích cực tìm kiếm, chiều 15/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nữ nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô (đoạn qua huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) xảy ra vào ngày 13/7.

Hai nạn nhân được tìm thấy gồm K’Tôn Ka Đơn (33 tuổi) và Bon Niêng Ka Yên (24 tuổi, cùng ngụ xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương).

Như thông tin đã đưa, vụ lật thuyền trên sông Krông Nô xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/7, khi một nhóm bảy người đang trên thuyền qua sông trở về nhà sau khi đi hái măng trong rừng.

Khi chiếc thuyền gặp nạn chỉ có lái thuyền là ông Nguyễn Tấn Lực (60 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) và ông Liêng Hót K’Rong (31 tuổi, ngụ xã Đưng K’Nớ, Lạc Dương) bơi được vào bờ, năm người còn lại bị nước cuốn trôi.

[Lật thuyền trên sông Krông Nô, 1 người chết, 4 người mất tích]

Ngay sau đó, bà Cil Pam Ka Rim (30 tuổi, ngụ xã Đưng K’Nớ) cũng được đưa vào bờ nhưng đã tử vong. Riêng bốn nạn nhân còn lại gồm Cil Pam Ya Cơ (nam, 9 tuổi), Cil Pam Ha Nick (nam, 15 tuổi), Bon Niêng K’Yên (24 tuổi, nữ), K’Tôn K’Đơn (33 tuổi, nữ) bị nước cuốn mất tích.

Trong hai ngày qua, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng huyện Lạc Dương tích cực tổ chức công tác cứu hộ và huy động thêm thợ lặn để tìm kiếm người bị nạn.

Đến chiều 15/7, hai cháu bé còn lại hiện vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục