Tìm thấy thi thể công nhân bốc vác cuối cùng bị đuối nước tại Lào Cai

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 16/3, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với người dân đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ tai nạn đuối nước xảy ra ngày 11/3, làm 9 người thiệt mạng.
Tìm thấy thi thể công nhân bốc vác cuối cùng bị đuối nước tại Lào Cai ảnh 1Người thân và những người bạn của các lao động bốc vác bên sông tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: Phạm Hồng Ninh/TTXVN)

Theo thông tin từ đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, lúc 10 giờ 30 phút ngày 16/3, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với người dân đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ tai nạn đuối nước xảy ra ngày 11/3, làm 9 người thiệt mạng.

Nạn nhân cuối cùng là Lò Văn Nam (sinh năm 1984, ở huyện Than Uyên, Lai Châu) được tìm thấy tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn Phố Mới 2 (đối diện cổng Làng thanh niên Lập nghiệp) xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai).


[Tìm thấy thêm 3 thi thể công nhân bốc vác bị đuối nước tại Lào Cai]

Ngay sau khi đưa thi thể anh Lò Văn Nam lên bờ, các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, để xác định danh tính. Thi thể anh Nam đã được bàn giao cho gia đình mang về mai táng. Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Trước đó, vào sáng 11/3, vụ tai nạn làm 9 lao động bốc vác bị rơi xuống nước khi xuồng chở họ bị chết máy trên sông Hồng đã xảy ra tại khu vực xã Nậm Chạc, khu vực mốc 93(2) +3500 thuộc huyện Bát Xát (Lào Cai). Sau hơn một ngày tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của 5 người. Đến chiều 15/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai tìm thấy thêm ba thi thể nạn nhân. Vào 10 giờ 30 phút ngày 16/3, thi thể của nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục