Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô (đoạn qua xã Đưng K’Nớ, Lạc Dương) xảy ra vào ngày 13/7.
Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô ảnh 1Lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Chiều 16/7, ông Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu Cil Pam Ya Cơ (giới tính nam, 9 tuổi, ngụ tại huyện Lạc Dương) và Cil Pam Ha Nick (giới tính nam, 15 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng).

Đây là hai nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô (đoạn qua xã Đưng K’Nớ, Lạc Dương) xảy ra vào ngày 13/7 vừa qua.

Cil Pam Ha Nick là anh họ của Cil Pam Ya Cơ, đang trong thời gian nghỉ Hè nên từ huyện Đơn Dương lên chơi với cậu ruột ở Lạc Dương.

Trên chiếc thuyền gặp nạn ngày 13/7, có 2 mẹ con là mợ và em họ của Cil Pam Ha Nick cũng đã thiệt mạng, chỉ có người cậu - ông Liêng Hót K' Rong - bơi được vào bờ.

Trước đó, vào chiều 15/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nữ nạn nhân là K’Tôn Ka Đơn (33 tuổi) và Bon Niêng Ka Yên (24 tuổi), cùng ngụ xã Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương) sau gần 2 ngày bị mất tích.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của các nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.

Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân cư ngụ tại địa phương 5 triệu đồng, riêng gia đình nạn nhân Ha Nick được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Như thông tin TTXVN đã đưa, trước đó, khoảng 10 giờ ngày 13/7, một nhóm 7 người đang trên thuyền qua sông Krông Nô trở về nhà sau khi đi hái măng thì chiếc thuyền bất ngờ bị lật.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Tấn Lực (60 tuổi, chủ thuyền, ngụ tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) và anh Liêng Hót K’Rong (31 tuổi, ngụ ở huyện Lạc Dương) đã bơi được vào bờ, 5 người còn lại bị nước cuốn trôi.

Trong số 5 người này, chị Cil Pam Ka Rim (30 tuổi, ngụ tại xã Đưng K’Nớ) cũng được đưa vào bờ nhưng đã tử vong.

Bốn nạn nhân còn lại gồm: Cil Pam Ya Cơ (nam, 9 tuổi), Cil Pam Ha Nick (nam, 15 tuổi), Bon Niêng K’Yên (nữ, 24 tuổi) và K’Tôn K’Đơn (nữ, 33 tuổi) bị nước cuốn mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục