Tìm thấy thi thể hai nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt núi tại Hòa Bình

Khoảng 11 giờ trưa nay (18/10), lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở núi khiến 18 người tử nạn xảy ra vào rạng sáng 12/10, tại tỉnh Hòa Bình.
Tìm thấy thi thể hai nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt núi tại Hòa Bình ảnh 1Sau gần 7 ngày tìm kiếm, đến 11 giờ ngày 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng vụ sạt núi khiến 18 người tử nạn tại Hòa Bình.(Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Khoảng 11 giờ trưa nay (18/10), lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở núi khiến 18 người tử nạn xảy ra vào rạng sáng 12/10, tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Danh tính hai nạn nhân vừa được lực lượng chức năng tìm thấy là ông Bùi Công Hức, sinh năm 1979 (trưởng xóm Khanh) và bà Đinh Thị Nư, sinh năm 1949.

[Toàn cảnh vụ "sạt núi lịch sử" khiến 18 người tử nạn tại Hòa Bình]

Trong ngày hôm qua, 17/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân bị vùi lấp. Danh tính cụ bà được xác định là Đinh Thị Son (sinh năm 1938) và người đàn ông là Đinh Công Bậc.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 16/10, lực lượng tìm, lực lượng chức năng đã tìm thấy một phần thi thể của nạn nhân thứ 14.

Như vậy, sau gần bảy ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình với sự “chi viện” của Cục phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công An đã tìm thấy thi thể 18 nạn nhân khi đang ngủ thì bị đất đá trên núi ập xuống vùi lấp.

[Nỗi đau xé lòng ở Hòa Bình: Cả nhà tử nạn, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi]

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cho biết, vụ sạt núi kinh hoàng tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc đã khiến 18 người trong 7 gia đình bị thiệt mạng. Trong số đó có hộ gia đình có tới 5 người cùng bị thiệt mạng. Đó là gia đình ông Đinh Công Huynh, sinh năm 1966.

Trong số 6 gia đình có người tử nạn còn lại, một gia đình khác có 4 người bị thiệt mạng; một gia đình có 3 người thiệt mạng; một gia đình có 2 người thiệt mạng; và 3 gia đình, mỗi gia đình có một người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục