Tìm thấy thi thể học sinh thứ ba bị sóng cuốn ở biển Cửa Lò

Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 học sinh bị sóng cuốn vào chiều 9/4 khi chụp ảnh kỷ yếu ở Cửa Lò và bàn giao cho gia đình mai táng.
Tìm thấy thi thể học sinh thứ ba bị sóng cuốn ở biển Cửa Lò ảnh 1Bãi biển Cửa Lò. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Sau hơn hai ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể học sinh thứ hai bị sóng cuốn mất tích khi chụp ảnh kỷ yếu tại bãi biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Vào lúc gần 22 giờ ngày 11/4, thi thể em Trần Văn Thành (18 tuổi, học sinh lớp 12A6 trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã được tìm thấy.

Thi thể em Thành được tìm thấy cách vị trí xảy ra vụ đuối nước khoảng 100m, cách bờ biển khoảng 50m.

Trước đó, vào lúc hơn 16 giờ ngày 10/4, thi thể em Trần Nguyên Chương bị sóng cuốn mất tích cùng với em Trần Văn Thành đã được các lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng.

[Chụp ảnh kỷ yếu, 2 học sinh mất tích ở Cửa Lò vì sóng cuốn]

Như TTXVN đã đưa tin, chiều 9/4, tập thể học sinh lớp 12A6 trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức đi tắm biển kết hợp chụp ảnh kỷ yếu tại bãi biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Trong lúc tắm ở khu vực bãi biển gần đảo Lan Châu, bãi biển Cửa Lò, ba học sinh đã bị sóng đánh chìm, hai em Trần Nguyên Chương và Trần Văn Thành mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tập thể cán bộ, giáo viên trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình hai học sinh bị nạn và trao 2 triệu đồng hỗ trợ mỗi gia đình.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu các nhà trường phối hợp với phụ huynh tăng cường quản lý học sinh trong việc tổ chức liên hoan chia tay cuối năm; nghiêm cấm tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tổ chức liên hoan và không tổ chức chụp ảnh, đi dã ngoại, liên hoan ở những nơi xa, vắng vẻ, nguy hiểm./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục