Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích tại hồ thủy điện Trung Thu

Ông Cứ A Lồng cùng hai người khác đi chung một chiếc xuồng đến bản Phiêng Đất, trên đường về, đến giữa hồ thủy điện Trung Thu, ông Lồng bị ngã xuống hồ và mất tích.
Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích tại hồ thủy điện Trung Thu ảnh 1Hiện trường triển khai tìm kiếm nạn nhân đuối nước trên lòng hồ thủy điện Trung Thu. (Nguồn: Báo Sức khỏe Đời sống)

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 2/3, thi thể người đàn ông mất tích trên hồ thủy điện Trung Thu (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) đã được tìm thấy.

Trao đổi qua điện thoại, ông Vừ A Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cho biết thi thể nạn nhân Cứ A Lồng đã được tìm thấy sáng 2/3, cách nơi gặp nạn khoảng 200m.

Cơ quan chức năng đã cho người thân nhận diện, đưa về an táng. Chính quyền địa phương đang hoàn tất thủ tục, rà soát các quy định, chính sách để có hỗ trợ thêm cho gia đình nạn nhân.

[Bình Phước: Chèo xuồng qua lòng hồ thăm rẫy, hai cha con gặp nạn]

Trước đó, chiều 26/2, một vụ tai nạn xảy ra trên hồ thủy điện Trung Thu, nơi giáp ranh giữa xã Trung Thu (huyện Tủa Chùa) và xã Nậm Nèn (huyện Mường Chà), khiến ông Cứ A Lồng (trên 50 tuổi, trú tại bản Vàng Chua, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa) mất tích.

Khi xảy ra sự việc, ông Cứ A Lồng cùng hai người khác đi chung một chiếc xuồng đến bản Phiêng Đất (xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), trên đường về, đến giữa hồ thủy điện Trung Thu, ông Lồng bị ngã xuống hồ và mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục