Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ lật thuyền đánh cá trên sông Đồng Nai

Vị trí phát hiện nạn nhân vụ lật thuyền đánh cá trên sông Đồng Nai gần bến phà thuộc xã Quảng Ngãi, cách nơi xảy ra tai nạn hơn 50km.
Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ lật thuyền đánh cá trên sông Đồng Nai ảnh 1Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cho biết khoảng 6 giờ 30 ngày 3/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ lật thuyền đánh cá trên sông Đồng Nai ngày 1/10 vừa qua.

Sau 2 ngày tìm kiếm, trong điều kiện mưa lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Đắk Nông và Đồng Nai làm nước sông Đồng Nai dâng cao và đục ngầu, đến sáng 3/10, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy.

Vị trí phát hiện nạn nhân gần bến phà thuộc xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, cách nơi xảy ra tai nạn hơn 50km.

Do đoạn sông này chảy khá xiết, lại thêm nước lũ do mưa lớn nên thi thể nạn nhân trôi khá xa nơi xảy ra tai nạn.

Như tin TTXVN đã đưa, khoảng 10 giờ ngày 1/10, một nhóm thanh niên gồm 3 người là đồng bào dân tộc thiểu số S' Tiêng đi thuyền đánh bắt cá trên sông Đồng Nai.

Khi họ tới đoạn qua thôn Bù Gia Rá, xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên thì thuyền bị lật. Anh Điểu K' Sơn, 26 tuổi, trú tại thôn Bù Gia Rá, xã Đồng Nai Thượng rơi xuống sông mất tích. Hai người đi cùng bơi được vào bờ nên may mắn thoát nạn.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ người nhà nạn nhân tổ chức an táng cho người xấu số./.

  
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục