Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích khi sửa chữa đáy hàng khơi

Đồn Biên phòng Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã tìm thấy thi thể của ngư dân mất tích trên biển khi đang sửa chữa đáy hàng khơi.

Ngày 30/12, Đồn Biên phòng Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã tìm thấy thi thể của ngư dân mất tích trên biển khi đang sửa chữa đáy hàng khơi.

Trước đó, ngày 28/12, bà T.T.L (45 tuổi, ngụ ấp Kinh Đào Đông, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) có đến Đồn Biên phòng Đất Mũi trình báo việc hai ngư dân mất tích và bị thương khi lao động trên biển.

Khoảng 3 giờ ngày 28/12, ngư dân P.V.Đ cùng 11 người khác đi trên tàu cá CM 98844-TS xuất bến ra biển để sửa chữa đáy hàng khơi. Theo đó, vị trí đáy hàng khơi cách cửa Vàm Xoáy, xã Đất Mũi khoảng 17 hải lý về hướng Tây Nam.

[Cứu sống 8 ngư dân của tàu cá bị chìm trên biển Quảng Bình]

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, trong lúc các ngư dân đang làm việc, nước chảy mạnh đã làm gãy cột đáy khiến ngư dân P.V.Đ (38 tuổi, ngụ ấp Kinh Đào Đông, xã Đất Mũi) rơi xuống biển mất tích. Một ngư dân khác bị thương ở đầu.

Tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Đất Mũi đã nhanh chóng điều động 3 phương tiện cùng 6 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời, Đồn kêu gọi các phương tiện khai thác thủy sản hoạt động gần đó cùng tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Đến trưa 30/12, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy thi thể ngư dân bị mất tích nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục