Tím thấy xác 2 cháu bé bị vùi lập trong đống đá

Xác hai cháu bé được tìm thấy trong đống đá dăm trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Ngày 11/12, một số người dân đã phát hiện thấy nửa dưới xác một cháu bé lộ ra ngoài từ đống đá dăm trên Quốc lộ 4D, thuộc địa phận phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và xác minh xác cháu bé đó là Sùng Páo Cơ (7 tuổi, ở bản Sùng Chô, xã Nậm Lỏng, thị xã Lai Châu).

Trước đó, ngày 7/12, người dân đã trình báo sự việc hai cháu Sùng Páo Cơ và Giàng A Thư đi chơi cùng nhau nhưng không thấy trở về nhà. Do đó, lực lượng chức năng quyết định tiếp tục đào bới khu vực xung quanh để tìm kiếm thêm.

Sau hơn hai tiếng, đội tìm kiếm đã phát hiện thêm xác cháu Giàng A Thư (11 tuổi, cùng ở xã Nậm Loỏng) cũng ở đống đá này.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra Công an thị xã Lai Châu đã xác định nguyên nhân ban đầu khiến hai cháu bé tử vong là do nạn nhân vào khu vực khai thác đá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lương Việt (cũng ở xã Nậm Lỏng, cách nhà các nạn nhân khoảng 500m) chơi và bị đất đá vùi lấp.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra xác định rõ vụ việc.

Do hoàn cảnh đặc biệt của hai cháu, trước mắt, xã Nậm Lỏng đã đứng ra lo việc hậu sự cho các nạn nhân. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lương Việt cũng đã hỗ trợ, giúp gia đình hai nạn nhân số tiền năm triệu đồng để lo việc tang lễ./.

Nguyễn Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục