Tìm thêm được một thi thể nghi là thủy thủ tàu VANDON ACE gặp nạn

Vào lúc 15 giờ chiều 25/2, tàu Cảnh sát biển 8005 đã tìm thêm được một thi thể cách vị trí tàu VANDON ACE bị nạn khoảng 56 hải lý về hướng Tây Nam, nghi là thủy thủ của tàu VANDON ACE.
Tìm thêm được một thi thể nghi là thủy thủ tàu VANDON ACE gặp nạn ảnh 1 Đưa các thủy thủ về Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu) để thăm khám, chăm sóc y tế. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Chiều 25/2, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) đã đưa 5 thủy thủ tàu VANDON ACE gặp nạn trên biển ngày 23/2 vào cập cảng tại thành phố Vũng Tàu.

Năm thủy thủ được đưa về bờ trong trạng thái khá khỏe mạnh, tỉnh táo gồm Lê Xuân Lưu (sinh năm 1987, Hà Tĩnh); Trần Quang Lự (sinh năm 1970, Hà Nội); Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1993, Nghệ An); Phạm Văn Chung (sinh năm 1995, Ninh Bình); Hoàng Văn Thế (sinh năm 1989, Nghệ An).

Sau khi bàn giao về bờ, những thuyền viên này sẽ được đưa về nghỉ ngơi, cách ly tại khách sạn The Coast (thành phố Vũng Tàu) do đi về từ nước ngoài.

[Đẩy nhanh tìm kiếm các thủy thủ còn mất tích của tàu VANDON ACE bị nạn]

Hai thi thể đã tìm thấy cũng được đưa vào bờ trong đợt này gồm Hồ Duy Quang (sinh năm 1992, Huế); Phạm Văn Khải (sinh năm 1997, Nghệ An) theo nhận dạng của 5 thuyền viên được cứu trên tàu.

Trung tâm III cũng cho biết thêm, sau khi tàu SAR 413 vào bờ đã bàn giao nhiệm vụ chỉ huy hiện trường tìm kiếm các thủy thủ tàu VANDON ACE còn mất tích cho tàu Cảnh sát biển 8005 thuộc Vùng Cảnh sát biển 3.

Vào lúc 15 giờ chiều 25/2, tàu Cảnh sát biển 8005 đã tìm thêm được một thi thể cách vị trí tàu VANDON ACE bị nạn khoảng 56 hải lý về hướng Tây Nam, nghi là thủy thủ của tàu VANDON ACE.

Trung tâm III cũng xác nhận, thời gian tới các lực lượng vẫn tích cực triển khai tìm kiếm trên diện rộng, phối hợp cùng các tàu thuyền qua lại và đang hoạt động tại chỗ nhằm sớm nhất tìm thấy các thuyền viên gặp nạn trên biển.

Sau khi bàn giao các thủy thủ gặp nạn, tàu SAR 413 đã tiến hành khử khuẩn, nạp nhiên liệu, tiếp tế nhu yếu phẩm, chuẩn bị nhận lệnh đến hiện trường tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục