Theo đánh giá chung của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, mức độ ùn tắc giao thông dịp Quốc khánh 2/9 đã giảm rất nhiều so với dịp nghỉ lễ 30/4/2022 do triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc.
Nhiều tuyến đường và đường dẫn tại các cửa ngõ Thủ đô đã xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ trong chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.
Các bến xe, ga Hà Nội và sân bay Nội Bài đã tiếp đón rất đông hành khách trở về Thủ đô Hà Nội sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày.
Trong 4 ngày lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1-4/9), toàn tỉnh đón 260.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó, khách lưu trú lại trên địa bàn đạt hơn 5.600 lượt.
Trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm 48 người chết, 51 người bị thương; tất cả các vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.
Đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 dài ngày, người dân có xu hướng trở lại Thủ đô sớm hơn và rải rác vào các khung giờ trong ngày để tránh tình trạng tắc đường.
Bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 422.700 lượt; trong đó khách quốc tế là 22.700 lượt, khách nội địa là 400.000 lượt; tổng thu đạt xấp xỉ 1.300 tỷ đồng.
Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, Khánh Hòa đón trên 356.000 lượt du khách đến địa phương; trong đó có gần 136.000 lượt khách lưu trú; tổng doanh thu từ du lịch trong dịp này đạt 576 tỷ đồng.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, 4 ngày nghỉ lễ 2/9 (từ 1-4/9), toàn quốc xảy ra vụ 79 tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người; toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ.
Theo lịch, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón nhân dân và khách quốc tế vào viếng Bác đến 10 giờ 30 phút nhưng riêng 2/9 lượng khách vào đông nên Ban Quản lý đã kéo dài thời gian mở cửa Lăng.
Bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 1-4/9), Khu du lịch Quốc gia Sa Pa đón 93.244 lượt khách, tăng 50.044 lượt so với cùng kỳ năm 2019 (trước dịch COVID-19); trong đó, khách quốc tế là 2.579 khách.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), Lãnh đạo đảng, các nước và tổ chức quốc tế đã có Điện và Thư chúc mừng gửi Lãnh đạo Việt Nam.
Bộ trưởng Carmelita Rita Namashulua kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam sang Mozambique tăng cường đầu tư vào các dự án khai khoáng, phát triển nông lâm nghiệp, đẩy mạnh trao đổi thương mại.
Báo cáo nhanh của một số điểm đến du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong hai ngày 1 và 2/9, lượng khách đến tham quan đã tăng gấp 2 và 3 lần so với ngày bình thường.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày cũng là quãng thời gian không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) hoạt động, tạo điều kiện cho người dân, du khách vui chơi, giải trí, góp phần phục hồi du lịch.
Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ, so với ngày nghỉ lễ thứ ba của kỳ nghỉ lễ năm 2021, số vụ tai nạn giao thông tăng 7 vụ, tăng 8 người chết và tăng 4 người bị thương.
Nhân dịp lễ mừng Quốc khánh, Đại sứ Lý Quốc Tuấn đã trao tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể doanh nghiệp và kiều bào có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19.
Buổi gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Việt Nam của Đội Công binh Việt Nam là lễ kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên được một đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.
Về quan hệ Việt Nam-Australia, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng chia sẻ kể từ khi thiết lập quan hệ song phương vào năm 1973, sự gắn bó của hai nước ngày càng bền chặt, liên tục đạt các dấu mốc mới.