Timo Scholz bứt phá ngoạn mục tại giải BTV 2010

Chặng tám giải đua xe quốc tế dài 150km chứng kiến màn bứt phá về nhất của tay đua Timo Scholz với thời gian 3 giờ 11 phút 50 giây.
Trong khuôn khổ giải đua xe đạp quốc tế BTV 2010, sáng 17/3, các tay đua bước vào thi đấu chặng đua kế cuối (chặng tám), với màn bứt phá thành công của tay đua Hà Lan Timo Scholz.

Do đây là chặng đua dài 150km từ Phan Rang (Ninh Thuận) đi Phan Thiết (Bình Thuận), nên các tay đua không có sự bứt phá nào khi xuất phát, nhưng các cuarơ của đội Hà Lan, Philippines bắt đầu thay phiên nhau vượt lên.

Khi còn cách đích đến 40km, tay đua Timo Scholz đã quyết định tung sức để tách tốp và về đích một mình. Với thể lực tuyệt vời, Timo Scholz đã tạo được cách biệt so với tốp đông phía sau đến hơn một phút.

Timo Scholz đã xuất sắc về đích thành công với thành tích 3 giờ 11 phút 50 giây, đạt tốc độ trung bình rất cao - 46,916 km/giờ. Tốp thứ nhì cũng về đích chỉ sau 16 giây và tay đua Merculio Ramos Jr (Philippines) đã tung nước rút thắng Lê Văn Duẩn (Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 1) để giành hạng nhì.

Thứ hạng đồng đội cũng đã thay đổi ngoạn mục khi êkíp Domesco Đồng Tháp đã không bảo vệ được sau bảy chặng luôn dẫn đầu, nhường ngôi cho ADC-Truyền hình Vĩnh Long với thời gian 9 giờ 36 phút 08 giây; Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 1 đứng thứ hai.

Tham dự giải xe đạp quốc tế BTV-2010 lần này có 75 tay đua thuộc 12 câu lạc bộ chuyên nghiệp trong nước và ba câu lạc bộ đua đến từ Philippines, Mông Cổ và Hà Lan.

Sáng 18/3, đoàn đua sẽ lên đường thi đấu chặng cuối cùng, từ Phan Thiết về Bình Dương với lộ trình dài 185km./.

Nguyễn Thanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục