Timor Leste tìm cách đẩy nhanh gia nhập ASEAN

Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao sẽ đi thăm các nước ASEAN trong năm nay nhằm tìm kiếm sự ủng hộ gia nhập hiệp hội của nước này.
Theo hãng Kyodo, Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao ngày 4/6 cho biết ông sẽ đi thăm các nước thành viên ASEAN trong năm nay nhằm tìm kiếm sự ủng hộ để nước này gia nhập hiệp hội.

Trong buổi diễn thuyết tại Singapore do Trường nghiên cứu các vấn đề quốc tế S.Rajaratnam tổ chức, ông Gusmao khẳng định: "Để đẩy nhanh tiến trình gia nhập ASEAN và xây dựng quan hệ giữa Timor Leste và khu vực Đông Nam Á, trong năm nay tôi sẽ đi thăm hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN."

Theo các nguồn tin ASEAN, Timor Leste nộp đơn gia nhập ASEAN năm 2011, song một số nước thành viên ASEAN tỏ ra lạnh nhạt với động thái của quốc gia non trẻ này, đơn cử Singapore bày tỏ quan ngại Timor Leste không đủ nguồn nhân lực để đảm đương việc tổ chức số lượng lớn hội nghị của ASEAN.

[ASEAN đang xem xét đơn gia nhập của Timor Leste]


Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo tại Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta ngày 29/4 về kết quả Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 22 vừa qua, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho biết hiệp hội đã thành lập nhóm làm việc để đánh giá các vấn đề liên quan đến đơn xin gia nhập của Timor Leste.

Ông Lê Lương Minh lưu ý rằng để trở thành thành viên của ASEAN, Timor Leste cần phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện và nghĩa vụ của hiệp hội, trong đó nghĩa vụ quan trọng nhất mà quốc gia non trẻ này phải thực hiện chính là khả năng đáp ứng các điều kiện tham gia ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục