Tin 30/9: Moyes "coi thường" lời khuyên của Sir Alex

Sir Alex đã khuyên Moyes nên giữ lại những cộng sự trước đây của mình. Tuy nhiên, cựu HLV Everton đã quyết định thanh lý toàn bộ.
Tiếp tục cập nhật * Theo nguồn tin đăng tải trên Daily Star, khi quyết định nghỉ hưu và chọn David Moyes vào "ghế nóng," Sir Alex Ferguson đã khuyên người kế nhiệm nên giữ lại những cộng sự trước đây của mình. Tuy nhiên, đáp lại lời khuyên đó, Moyes đã quyết định thanh lý toàn bộ và muốn khẳng định “cái tôi” của mình ở Old Trafford.. Cụ thể, vị chiến lược gia người Scotland đã quyết định đã đẩy những trợ lý của Sir Alex là Mike Phelan, Rene Meulensteen và Eric Steele lần lượt khỏi Old Trafford. Thay vào đó, ông đã đưa Steve Round và những người quen khác là Phil Neville, Jimmy Lumsden và Chris Woods về làm trợ lý. Quyết định của Moyes đã khiến Manchester United có khởi đầu tệ nhất trong vòng 24 năm qua, khi chỉ thắng 2 hòa 1 sau 6 vòng đầu tiên, và hiện đứng vị trí 12 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. * Theo tờ Sport Wereld (Bỉ), tiền vệ trẻ Kevin de Bruyne đã trở thành "nạn nhân" tiếp theo của Jose Mourinho, khi anh bị "đày" xuống tập cùng đội trẻ. Vì lý cho này, tiền vệ người Bỉ sẽ không được tham dự trận đấu giữa Chelsea và Steaua Bucharest thuộc khuôn khổ Champions League. Chứng kiến những gì diễn ra, Sport Wereld đã chỉ trích Mourinho là quá ích kỷ khi áp đặt hình phạt này lên De Bruyne. Thậm chí, báo giới còn cho rằng tiền vệ này sẽ cân nhắc tới việc ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu không có được vị trí trong đội hình Chelsea. Trước Kevin De Bruyne, hai cầu thủ người Tây Ban Nha là Juan Mata và Cesar Azpilicueta đã rơi vào tình cảnh bị "dày" và cũng tính nước rời Stamford Bridge vì không được lòng Jose Mourinho. * Phát biểu trước chuyến làm khách trên sân của Shakhtar Donetsk, huấn luyện viên David Moyes đã lên tiếng cho rằng đội hình Manchester United chưa đủ sức để cạnh tranh ngôi vô địch Champions League. "Để có thể vô địch Champions League, bạn phải có từ 5-6 cầu thủ đẳng cấp thế giới ở trong tay. Nếu bạn nhìn vào đội hình của Bayern, bạn sẽ thấy đội hình của họ mạnh như thế nào bởi họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Tương tự là Barca và Real Madrid. Đó là điều mà một đội bóng muốn vô địch châu Âu cần có." "Manchester United hiện tại không có được điều đó. Cái mà United có được hiện tại là kinh nghiệm và một vài cầu thủ giỏi hoặc mới chỉ tiệm cận đến mức độ đẳng cấp thế giới mà thôi." Manchester United khởi đầu Champions League mùa này khá tốt khi đánh bại Leverkusen 4-2 trên sân nhà. Tuy nhiên, ở giải quốc nội, họ lại đang thi đấu vô cùng bết bát - thua 3, thắng 2 và hòa 1 và hiện đang xếp vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League.
Tin 30/9: Moyes "coi thường" lời khuyên của Sir Alex ảnh 1
* Cựu huấn luyện viên Roberto Mancini và ban lãnh đạo Galatasaray đang hoàn tất những thỏa thuận cuối cùng trước khi chính thức ngồi vào "ghế nóng." Trước đó, Galatasaray đã sa thải huấn luyện viên Fatih Terim hồi đầu tuần sau khi ông này từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng. Trên website chính thức, Galatasaray cũng đã đưa ra thông báo bằng bức ảnh có chụp lại cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Unal Aysal, giám đốc điều hành Lutfi Aribogan và huấn luyện viênRoberto Mancini. Giới truyền thông đưa tin, Mancini sẽ nhận mức lương 5 triệu euro/năm theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm và kèm theo một điều khoản đặc biệt là Galatasaray phải chấp nhận để ông ra đi trong trường hợp có cơ hội dẫn dắt đội tuyển. Mancini bị Manchester City sa thải hồi tháng 5 vừa qua - một năm sau khi ông giúp đội chủ sân Etihad giành chức vô địch Premier League. Trong khi đó, Galatasaray đang có sự khởi đầu mùa giải vô cùng kém cỏi - xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 5 trận, kém đội dẫn đầu Fenerbache đến 8 điểm. Ở mùa này, họ cũng đã khởi đầu Champions League bằng thất bại nặng nề 1-6 trước Real Madrid ngay trên sân nhà. Lượt trận tới, Galatasaray sẽ đối đầu với Juventus trên đất Italy.
Tin 30/9: Moyes "coi thường" lời khuyên của Sir Alex ảnh 2
* Fernando Torres đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng, sau khi FA thành lập một hội đồng thẩm định gồm 3 trọng tài để mổ xẻ xem hành động dùng tay cào mặt Vertonghen của El Nino có phải là hành vi bạo lực sân cỏ hay không. Tình huống đó diễn ra ở phút 51, Torres không chỉ có pha phạm lỗi từ phía sau với Vertonghen mà còn hành động không đẹp khi dùng tay cào vào mặt cầu thủ đội chủ nhà. Nếu như bị kết luận là có tội, Torres nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với án treo giò 4 trận. Hiện Torres chắc chắn sẽ phải vắng mặt ở trận đấu gặp Norwich vào cuối tuần này vì chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Tottenham.
Tin 30/9: Moyes "coi thường" lời khuyên của Sir Alex ảnh 3
* Huấn luyện viên Brendan Rodgers không ngớt lời ca ngợi bộ đôi Luis Suarez và Daniel Sturridge sau khi cả hai cùng lập công trong chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Sunderland. Sturridge chính là người ghi bàn mở tỷ số, trước khi chính anh có hai đường kiến tạo để chân sút người Uruguay lập công trong ngày trở lại Premier League. Chứng kiến màn trình diễn đó, Rodgers cho rằng Suarez và Sturridge đang là hai chân sút tốt nhất Premier League. "Tôi không chắc liệu có 2 chân sút nào tốt hơn họ ở giải đấu không. Cả hai có thể trở thành những người giỏi nhất nước Anh. Cả hai đã tỏa sáng rực rỡ nhưng họ vẫn có thể chơi tốt hơn." "Daniel đã trở nên quan trọng hơn là một cầu thủ bình thường. Họ (Suarez và Sturridge) là 2 cầu thủ hoàn toàn khác biệt và có thể gây rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ. Năng lượng của họ là cực kì ấn tượng."
Tin 30/9: Moyes "coi thường" lời khuyên của Sir Alex ảnh 4
* Juan Mata đã lên tiếng bảo vệ Fernando Torres sau khi tiền đạo đồng hương đã bị truất quyền thi đấu ở trận Chelsea hòa 1-1 trước Tottenham. Torres phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 81 sau pha va chạm trên không với hậu vệ Jan Vertonghen. Đây là tình huống xử phạt quá nặng tay đối với chân sút người Tây Ban Nha bởi trước đó anh cũng đã nhận thẻ phạt. Torres cũng đã bị chỉ trích là cào vào mặt của Jan Vertonghen. Tuy nhiên, Mata cho biết anh không tin đồng đội của mình là cầu thủ gây nguy hiểm cho người khác. " Tôi không biết về thẻ đỏ, nhưng Fernando không phải là một cầu thủ có thể làm tổn thương người khác," Mata nói trên website của Chelsea. Ở trận gặp Tottenham, Mata được tung vào sân trong hiệp 2 và chính anh là người tạo cơ hội để John Terry cân bằng tỷ số 1-1 cho Chelsea. Đó mới chỉ là trận đấu thứ 2 của Mata cho Chelsea tại Premier League mùa này và anh đã lên tiếng cho rằng: "Tất cả mọi người đều muốn chơi và những gì tôi muốn là được thi đấu trên sân. Khi vào sân, tôi chỉ cố gắng để cùng đồng đội giành kết quả tố nhất."
Tin 30/9: Moyes "coi thường" lời khuyên của Sir Alex ảnh 5
* Barcelona sẽ không có sự phục vụ của Lionel Messi 2-3 tuần, sau khi ngôi sao người Argentina dính chấn thương ở trận thắng 2-0 trước Almeria.

"Leo Messi đã gặp phải một chấn thương gân khoeo ở chân phải," thông báo của Barcelona cho hay. "Cầu thủ người Argentina sẽ buộc phải nghỉ thi đấu trong vòng từ 2 đến 3 tuần. Anh sẽ vắng mặt trong 2 trận đấu tới trước Celtic và Valladolid."

Trong trận thắng Almeria 2-0 hôm thứ Bảy, Messi mở tỷ số cho Barca ở phút 21, nhưng chỉ đúng 7 phút sau anh đã phải rời sân vì chấn thương.

Rất may cho Barcelona, sau khi gặp Valladolid vào ngày 6/10, La Liga sẽ nghỉ 2 tuần nhường chỗ cho các trận đấu cấp đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Argentina đã giành vé dự World Cup 2014 nên Messi cũng không nhất thiết phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia kể cả khi đã bình phục chấn thương.

Phòng y tế của đội bóng chủ sân Nou Camp kỳ vọng La Pulga sẽ trở lại trong trận gặp Osasuna vào ngày 20/10, hoặc chậm lắm là ngày 23/10, trận gặp AC Milan tại Champions League.

Từ đầu mùa, Messi đã ghi được tổng cộng 8 bàn ở La Liga giúp Barca dẫn đầu với thành tích toàn thắng sau 7 vòng đấu.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục