Tin 5/10: Moyes "gây chiến" với Rooney và van Persie

Huấn luyện viên Ancelotti vừa lên tiếng khẳng định ông không hề hối tiếc khi Real Madrid quyết định bán Mesut Oezil cho Arsenal.
Huấn luyện viên David Moyes vừa khiến cả Wayne Rooney và Robin van Persie "nóng mặt" khi tuyên bố rằng Manchester United vẫn thi đấu tốt dù không có bộ đôi này trên sân. "Chúng tôi có những cầu thủ khác thực sự giỏi và không phụ thuộc quá lớn vào tài ghi bàn của họ (Rooney và Van Persie)," Moyes nói. "Tôi cam đoan rằng nếu Wayne và van Robin không sẵn sàng, chúng tôi có những cầu thủ khác có thể khỏa lấp chỗ trống của họ." Những phát biểu chắc chắn sẽ khiến Rooney và van Persie cảm thấy không hài lòng chút nào về ông thầy của mình. Đây cũng không phải là lần đầu Moyes "hạ thấp" Rooney khi mà hồi đầu mùa ông cũng có phát biểu Rooney chỉ "xếp sau" van Persie. Còn bản thân van Persie, anh cũng đã từng đăng đàn nghi ngờ về khả năng của vị chiến lược gia người Scotland này.
Tin 5/10: Moyes "gây chiến" với Rooney và van Persie ảnh 1
* Theo tiết lộ của trang latdp.cat, một năm rưỡi trước, "gã khổng lồ" Tây Ban Nha, Barca đã nhắm ngôi sao đang lên của Tottenham với mục đích tăng cường cho hành lang trái, khi đưa giá mức giá 60 triệu euro. Kế hoạch của Barcelona đã nhận sự đồng ý của Bale, tuy nhiên người đại diện của cầu thủ này lại nhất quyết từ chối. Sau những cuộc gặp gỡ, ở cả xứ đấu bò lẫn nước Anh, Barca đành từ bỏ ý định. Lý do được ông Johatham Barnett, đại diện của Bale đưa ra: tiền vệ xứ Wales còn quá trẻ để có thể rời xa gia đình, nước Anh, chuyển ra nước ngoài chơi bóng.  Thất bại trong thương vụ này Barca cũng đã chuyển hướng sang hậu vệ trái Jordi Alba và họ đã nhanh chóng hoàn tất thương vụ này. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2013, Bale đã chính thức gia nhập Real Madrid, đồng thời trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới - 100 triệu euro.
Tin 5/10: Moyes "gây chiến" với Rooney và van Persie ảnh 2
* Cựu huấn luyện viên Kenny Dalglish đã bất ngờ quay trở lại Anfiled. Tuy nhiên, lần này, ông tái xuất để đảm nhiệm vị trí Giám đốc không điều hành Liverpool. Trước đó, tháng 1/2011 Dalglish trở lại dẫn dắt Liverpool sau khi đội bóng sa thải Roy Hodgson vì thành tích nghèo nàn. Tuy nhiên sau khi mùa giải 2011-2012 kết thúc, ông cũng bị cắt hợp đồng.  Trong lần trở lại với cương vị mới, Dalglish cho hay: "Tôi luôn nói rằng nếu có bất cứ điều gì có thể đem lại lợi ích cho Liverpool, tôi luôn sẵn sàng."  "Luôn là vinh dự và nghĩa vụ khi được Liverpool yêu cầu trở lại. Tôi sẽ làm việc với ban giám đốc và đóng góp những ý tưởng chiến lược phát triển Liverpool."
Tin 5/10: Moyes "gây chiến" với Rooney và van Persie ảnh 3
*Huấn luyện viên David Moyes vừa khiến người hâm mộ Manchester United thất vọng, khi cho biết sẽ không mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sẽ mở cửa vào tháng Giêng tới. "Tôi sẽ xem xét việc này vào tháng Giêng, nhưng tôi không muốn mọi người kỳ vọng quá nhiều vào những gì chúng tôi sẽ làm (và ký hợp đồng)," Moyes nói. "Tháng Giêng không phải thời điểm tốt để chúng ta tìm kiếm những chữ ký ở đẳng cấp cao nhất." "Chúng tôi sẽ xem xét bổ sung đội hình nếu các cầu thủ phù hợp có sẵn trên thị trường. Chúng tôi chỉ cần 1 hoặc 2 người chắc chắn có thể giúp đỡ và gây tác động lên đội hình I." Những phát biểu của Moyes chắc chắn khiến không ít cổ động viên Manchester United cảm thấy hụt hẫng khi mà họ đang mong chờ có thêm nhân tố mới trong đội hình. Manchester United đang rơi vào cuộc khủng hoảng. Họ đang có khởi đầu tệ nhất trong vòng 24 năm qua, khi chỉ thắng 2 hòa 1 sau 6 vòng đầu tiên, và hiện đứng vị trí 12 trên bảng xếp hạng Premier League với 7 điểm. Mùa này, Manchester United chưa không thể giành nổi một chiến thắng ở những cầu lớn tại Premier League (hòa Chelsea, thua Liverpool và Man City). Thậm chí, thất bại mới nhất còn cay đắng hơn khi gục ngã trước West Brom ngay tại Old Trafford.
* Theo tiết lộ từ Sports, Barcelona có thể gửi tới Celtic lời đề nghị trị giá 8,3 triệu bảng để giành quyền sở hữu Fraser Forster của Celtic.
 
Trong thời gian gần đây, với việc Victor Valdes liên tục làm mình làm mẩy, từ việc dùng dằng gia hạn hợp đồng tới bóng gió chuyện ra đi, những người đứng đầu Barcelona đã phải xem xét kế hoạch tìm người thay thế. Họ đã nhắm tới nhiều cái tên, nhưng vì những lý do khác nhau, nên chưa có thể thành công với ai cả.

Về phía Forster, sau nhiều năm thi đấu cho những đội bóng hạng trung, giờ là lúc anh kiếm tìm những bến đỗ nhiều thử thách hơn. Hơn nữa, nếu đến với Barcelona, Forster sẽ có nhiều cơ hội tranh đoạt các danh hiệu lớn.
Tin 5/10: Moyes "gây chiến" với Rooney và van Persie ảnh 5
* Huấn luyện viên Carlo Ancelotti vừa lên tiếng khẳng định ông không hề hối tiếc khi Real Madrid quyết định bán Mesut Oezil cho Arsenal, và cho rằng "kền kền trắng" vẫn đang đạt hiệu suất ghi bàn cao.
 
"Sau khi cậu ấy ra đi, hàng công của chúng tôi vẫn đang vận hành tốt và ghi được nhiều bàn thắng. Điều quan trọng nhất với đội bóng lúc này là phải duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự."

"Tôi không hề cảm thấy hối tiếc khi bán Oezil, bởi chúng tôi có khá nhiều cầu thủ giỏi đủ để khỏa lấp khoảng trống mà cậu ấy để lại. Dù sao tôi cũng chúc Oezil may mắn và gặt hái thành công trong màu áo Arsenal."

Mesut Oezil gia nhập Arsenal vào đúng ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè với giá 42,5 triệu bảng. Sự có mặt của tiền vệ người Đức này đang giúp Arsenal chơi thăng hoa và nối dài mạch thắng 10 trận liên tiếp.
Tin 5/10: Moyes "gây chiến" với Rooney và van Persie ảnh 6

* Villarreal đã vượt qua Real Madrid để leo lên vị trí thứ 3 Liga sau khi đánh bại Granada với tỷ số 3-0 ở trận đấu sớm vòng 8. Tuy nhiên, vị trí này sẽ trở lại với "kền kền trắng" nếu họ đánh bại Levante đêm nay.
 
Cũng ở loạt đấu sớm, Oriol Riera giúp Osasuna bất ngờ có bàn dẫn trước ở phút 23 hiệp 1 trên sân Malaga và sau đó chơi tử thủ trong toàn bộ quãng thời gian sau đó. Điểm số trọn vẹn giúp Osasuna ở đáy bảng ngoi lên vị trí thứ 3 từ dưới lên với 6 điểm.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục