Tín dụng tiêu dùng tại Mỹ tăng kỷ lục trong tháng 11 năm ngoái

Trong tháng 11/2014, nợ tiêu dùng tại Mỹ tăng 14,1 tỷ USD, sau khi tăng 16 tỷ USD trong tháng 10, đưa mức nợ của người tiêu dùng lên kỷ lục 3.300 tỷ USD.
Tín dụng tiêu dùng tại Mỹ tăng kỷ lục trong tháng 11 năm ngoái ảnh 1Trên đường phố New York. (Nguồn: Telegarph)

Theo khảo sát tín dụng hàng tháng công bố cuối tuần trước của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vay tiêu dùng tại nước này (không tính các khoản vay được bảo đảm bằng bất động sản) trong tháng 11/2014 tăng lên mức kỷ lục, khi nhu cầu vay để mua ô tô và nhu cầu vay của sinh viên lớn hơn bù lại cho sự sụt giảm số nợ theo thẻ tín dụng.

Trong tháng 11 năm ngoái, nợ tiêu dùng tại Mỹ tăng 14,1 tỷ USD, sau khi tăng 16 tỷ USD trong tháng 10, đưa mức nợ của người tiêu dùng lên kỷ lục 3.300 tỷ USD.

Trong tháng, nợ dưới hình thức thẻ tín dụng giảm 946 triệu sau khi tăng 1,48 tỷ USD trong tháng trước đó. Con số này là khá nhỏ so với mức tăng 15 tỷ USD các khoản vay mua ôtô và của sinh viên.

Các số liệu mới nhất nói trên cho thấy sự phục hồi mạnh của nền kinh tế và việc làm gia tăng ấn tượng trong năm qua có thể tạo tâm lý thoải mái hơn cho người tiêu dùng khi vay tiền.

Nhà kinh tế Daniel Silver thuộc J.P. Morgan cho rằng tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng đã chậm lại sau khi tăng mạnh hơn trong thời điểm trước đó của năm nay, nhưng việc vẫn tăng là bằng chứng cho thấy sức tiêu dùng vẫn cao.

Nhà kinh tế này cho rằng có thể lạc quan vào triển vọng tiêu dùng trong ngắn hạn, chủ yếu là bởi giá xăng dầu đang ở mức hời.

Tuy nhiên, theo một báo cáo quý của chi nhánh Fed tại New York đề cập tới tất cả các dạng tín dụng tiêu dùng, tổng giá trị các khoản vay của các gia đình, bao gồm cả vay thế chấp nhà, tăng 78 tỷ USD trong quý 3/2014, lên 11.700 tỷ USD, vẫn chưa quay lại mức đỉnh 12.700 tỷ USD đạt được vào quý 3/2008, giữa lúc suy thoái sâu và thất nghiệp đã khiến các hộ gia đình hạn chế vay mượn.

Do suy thoái nghiêm trọng, người tiêu dùng thận trọng hơn khi vay mượn thêm. Đặc biệt, vay có thế chấp cũng cần nhiều thời gian hơn để có thể phục hồi bởi hàng triệu người đã bị tịch biên nhà và ngân hàng thắt chặt các chuẩn cho vay.

Dù vậy, các nhà kinh tế cho rằng việc làm ổn định hơn có thể là cơ sở cho việc tăng vay mượn khi người tiêu dùng tin tưởng hơn vào tương lai.

Về vấn đề việc làm, sự ổn định được thể hiện qua số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 3/1 giảm 4.000 so với tuần trước đó, xuống 294.000.

Báo cáo việc làm tháng 12/2014 công bố trong ngày 9/1 cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 252.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5,6%, mức thấp nhất trong vòng sáu năm rưỡi qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục