Tín hiệu sáng từ kinh tế Mỹ giúp Phố Wall phục hồi

Nền kinh tế số 1 thế giới đang phục hồi đúng hướng và lòng tin vào triển vọng tăng trưởng của nước này đang ngày càng được cải thiện.
Phố Wall đã trút bỏ được chuỗi ngày giao dịch ảm đạm vừa qua để tăng bật trở lại trong phiên giao dịch ngày 25/6, nhờ các số liệu tích cực mới đây từ kinh tế Mỹ, cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới đang phục hồi đúng hướng và lòng tin vào triển vọng tăng trưởng của nước này đang ngày càng được cải thiện.

Ngoài ra, những lo ngại về khả năng thu hẹp tín dụng tại Trung Quốc cũng đã dần lắng dịu, góp phần thúc đẩy đà đi lên của chứng khoán Mỹ.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 100,75 điểm, tương đương 0,69%, lên 14.760,31 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 14,94 điểm (0,95%, lên 1.588,03 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 27,13 điểm (0,82%), đóng cửa ở mức 3.347,89 điểm.

Báo cáo mới nhất từ Chính phủ Mỹ cho hay lượng đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ đã tăng 3,6% trong tháng 5/2013, nhờ doanh số bán máy bay tăng cao; còn giá nhà ở tại Mỹ trong cùng kỳ cũng tăng 2,5% so với tháng 4/2013. Thêm vào đó, chỉ số lòng tin tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6/2013 cũng tăng lên 81,4 điểm, so với mức tương ứng của tháng trước đó là 74,3 điểm.

Khi những hoài nghi về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sau cuộc họp chính sách mới nhất đã đẩy thị trường chứng khoán rơi vào vùng đỏ trong vài ngày qua thì những thông tin đầy lạc quan trên đã giúp trấn an tâm lý của giới đầu tư, khiến họ tin tưởng hơn vào triển vọng phục hồi sáng sủa của nền kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với nguy cơ bất ổn tài chính, do Chính phủ đã từ chối bơm thêm tiền vào các thị trường tài chính trong nước, bất chấp tình trạng khan hiếm tiền mặt đang ngày càng gia tăng, gây khó khăn cho các ngân hàng.

Tuy nhiên, mối lo ngại đã dần lắng xuống, sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) vào cuối ngày 25/6 đã thông báo rằng ngân hàng này đã cung cấp tiền mặt cho một số doanh nghiệp nhằm ngăn chặn tình trạng "khát" tiền mặt hiện tại.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đua nhau lên điểm, theo chân diễn biến tích cực tại Phố Wall. Kết thúc phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,21%, lên 6.101,91 điểm. Trong khi đó, tại thị trường Pari, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,51%, lên 3.649,82 điểm; còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 tiến thêm 1,55%, chốt ở mức 7.811,30 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tới phiên giao dịch ngày 26/6 tại thị trường châu Á, các thị trường chứng khoán cũng đồng loạt thay "sắc xanh." Mở cửa phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng mạnh 183,41 điểm (1,41%), lên 13.152,75 điểm. Đà tăng của chỉ số Nikkei được hỗ trợ bởi sự mạnh lên của tỷ giá đồng USD và những tín hiệu sáng từ kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong cũng bật tăng mạnh 235,04 điểm (1,18%), lên 20.090,76 điểm, Tuy nhiên, riêng chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải vẫn tiếp tục hạ 23,40 điểm (1,19%), xuống 1.936,11 điểm, bất chấp cam kết cung cấp tiền mặt của PboC nhằm tăng cường khả năng thanh khoản cho các ngân hàng Trung Quốc./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục