Tín hiệu tiêu cực từ Đức và Mỹ ép giá dầu đi xuống

Trong phiên giao dịch ngày, giá dầu đảo chiều đi xuống sau khi chính phủ Mỹ và Đức công bố các số liệu kinh tế không mấy ấn tượng.
Trong phiên giao dịch ngày 15/1 tại thị trường Mỹ, giá dầu đảo chiều đi xuống, sau khi chính phủ Mỹ và Đức lần lượt công bố các số liệu kinh tế không mấy ấn tượng, qua đó làm dấy lên sự hoài nghi về triển vọng tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu trong thời gian tới.

Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ tại thị trường New York giao tháng 2/2013 giảm mạnh 86 cent, xuống mức 93,28 USD/thùng.

Trong khi tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 1,58 USD, xuống 110,30 USD/thùng.

Theo số liệu sơ bộ mới đây của Văn phòng thống quốc gia Đức, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong quý 4/2012 đã giảm khoảng 0,5%, đưa mức tăng trưởng GDP cả năm 2012 của nền kinh tế lớn nhất châu Âu chỉ đứng ở mức 0,7%.

Thông tin này khiến các nhà đầu tư tỏ ra khá thất vọng, khi mà vào năm 2010 và 2011, mức tăng trưởng GDP của Đức lần lượt ở các mức cao là 4,2% và 3%.

Chuyên gia phân tích James Williams thuộc WTRG Economics, nhận định rằng mức tăng trưởng GDP thấp ngoài dự kiến của Đức báo hiệu một viễn cảnh khá u ám đối với nền kinh tế châu Âu, bởi nước này vốn được xem là đầu tàu kinh tế vững vàng nhất của khu vực này, giữa bối cảnh cơn bão nợ công đang khuấy đảo nhiều quốc gia láng giềng.

Bên cạnh đó, giá dầu thô cũng chịu ảnh hưởng mạnh bởi những lo lắng của nhà đầu tư xung quanh vấn đề nâng trần nợ công của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã kêu gọi Quốc hội nước này cân nhắc việc nâng trần nợ, tránh để tác động tới nền tài chính quốc gia.

Thị trường năng lượng cũng đón nhận một thông tin tích cực vào ngày hôm qua. Đó là Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo cho hay doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 12/2012 đã tăng 0,5% so với tháng trước đó, vượt mức dự báo của giới phân tích là chỉ tăng 0,2%.

Tuy nhiên, số liệu này không đủ để giúp các nhà kinh doanh trở nên lạc quan hơn, khi khảo sát mới đây cho thấy chỉ số điều kiện kinh doanh tại bang New York (Mỹ) hiện đã giảm xuống mức -7,78, thấp hơn nhiều so với mức ước tính là -2./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục