"Tín ngưỡng thờ vua Hùng sẽ thấm vào dân Việt"

Trong không khí trang nghiêm và giàu giá trị truyền thống, “Tín ngưỡng thờ Hùng Vương” sẽ càng thấm thấu vào mỗi người dân Việt.
Tín ngưỡng thờ Hùng Vương từ hàng nghìn năm nay đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt. Lễ hội Đền Hùng hàng năm trở thành lễ hội văn hóa với ý nghĩa giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ người Việt Nam.

Ngay trước thềm Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng năm nay, nhóm phóng viên Vietnam+  đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng về kế hoạch và “hành động” cụ thể sau khi hồ sơ "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương" của Việt Nam  đã được đệ trình lên UNESCO để công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

- Xin ông cho biết, những "hành động" tiếp theo để quảng bá sâu rộng hơn "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương"?

Ông Nguyễn Tiến Khôi: Chuẩn bị hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương" của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại hiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ưu tiên, đầu tư hàng đầu.

Ngoài việc chuẩn bị chu đáo, xứng tầm cho Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng năm nay, chúng tôi đã lên kế hoạch tái hiện không khí thiêng liêng, ghi nhận những hình ảnh về hoạt động văn hóa trong lễ hội để thẩm thấu vào tâm thức từng người dân Việt và quảng bá tới bạn bè quốc tế.

Mặt khác, chúng tôi đã mời trên 40 nhà khoa học ở 16 quốc gia và vùng lãnh thổ để tham gia Hội thảo quốc tế “Tín ngưỡng thờ Hùng Vương,” ngoài việc chứng kiến các hoạt động chính lễ hội, các nhà khoa học sẽ được tham gia các hoạt động văn hóa dân gian ở cả các vùng nông thôn của nhân dân đất Tổ.

- Để Lễ hội Đền Hùng năm nay “xứng tầm” với sự kiện đệ trình "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương", cần kế hoạch cụ thể nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Khôi: Năm nay là năm lẻ, việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng năm nay do tỉnh Phú Thọ đứng ra tổ chức. Chúng tôi cho rằng, xứng tầm không có nghĩa là hoành tráng, tiêu chí của chúng tôi năm nay là tổ chức một Lễ hội Đền Hùng tiết kiệm nhưng giàu giá trị truyền thống, trang nghiêm và chu đáo.

Cụ thể, chúng tôi đã mời các đoàn khách quốc tế đến dự lễ hội, riêng những hoạt động tế lễ, dâng hương thờ mẫu sẽ được chuẩn bị chu đáo để diễn ra theo đúng bài nản, đúng nghi lễ, trang nghiêm nhất.

Bên cạnh những hoạt động văn hóa công đồng, mang bản sắc của địa phương như Hội hát xoan, gói bánh chưng, năm nay địa phương nhấn mạnh giá trị lao động thủ công của người dân lao động. Vì vậy, địa phương quyết định tổ chức Lễ hội chè Đất Tổ để tôn vinh nghề trồng chè, người dân đến với Đền Hùng sẽ được cơ hội thưởng thức đặc sản chè của địa phương.

Du khách đến với Đền Hùng không chỉ chứng kiến không khí thiêng liêng Giỗ tổ  mà còn thẩm thấu được cả giá trị tinh thần, lao động bình dị của người dân đất Tổ.

- Xin ông cho biết, Ban quản lý có những biện pháp gì để ngăn chặn những tệ nạn xã hội “ăn theo”, ô nhiễm môi trường, hình ảnh phản cảm... trong lễ hội năm nay?

Ông Nguyễn Tiến Khôi: Mặc dù không thể khẳng định Lễ hội Vua Hùng năm nay sẽ hoàn toàn vắng bóng với tệ nạn xã hội, nhưng chúng tôi đã huy động lực lượng lớn từ các ban ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát cấc hoạt động tệ nạn và có cả số điện thoại nóng để người dân trình báo nếu bắt gặp nạn đánh bài, bói toán, ăn xin, móc túi... Riêng các hoạt động buôn bán, Ban tổ chức đã tiến hành niêm yết giá, tránh tình trạng “đội giá”và kiểm tra đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường đã có lực lượng học sinh, sinh viên tình nguyện tuyên truyền người dân đến với lễ hội nói “không” với túi nilon và gắn các biển hiệu nhắc nhở người dân xả rác vào thùng rác đặt hai bên đường.

- Địa phương tuyên truyền thế nào để người dân đến với lễ hội Đền Hùng năm nay hiểu ý nghĩa quan trọng và có những ứng xử văn hóa với "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương"?

Ông Nguyễn Tiến Khôi: Đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn với tỉnh nhà cũng như cả nước, trước thềm diễn ra lễ hội chúng tôi đã có kế hoạch truyền thông truyên truyền xung quanh về sự kiện trên các phương tiện báo đài.  

Để ý nghĩ sự kiện “Tín ngưỡng thờ Hùng Vương” thẩm thấu đến tâm thức mỗi người dân, tất cả những bài báo phản ánh về giá trị sự kiện đã được ban tổ chức in thành tờ rơi được trao tận tay hàng triệu người dân đến với lễ hội. Bên cạnh đó, hệ thống khẩu hiệu, băng rôn về sự kiện sẽ được xuất hiện thật nổi bật, rực rỡ trong cả thành phố, từ cổng vào đến khu Đền Hùng./.

- Xin cảm ơn ông!

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục