Tin nóng 16/10: Tuyển U23 Việt Nam lập nên kỳ tích

U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất trong quá trình chuẩn bị cho các kỳ SEA Games trong 10 năm qua với thành tích 8 thắng, 2 hòa.
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất trong quá trình chuẩn bị cho các kỳ SEA Games trong vòng 10 năm qua, với thành tích 8 thắng, 2 hòa (ghi 28 bàn và chỉ để thủng lưới 8 bàn). 8 trận thắng của đội U23 Việt Nam có được bao gồm: U23 Myanmar (2-0), Testveriseg (4-1), Sporttiskola (6-0), Ujpest (3-0), U23 Galatasaray (2-0), U23 Santos (3-1), Nay Pyi Taw (1-0) và U23 Myanmar(3-1). Hai trận hòa cùng kết thúc với tỷ số 2-2 trước Kashima Antlers và Rakospalotai. Trong quá khứ, U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất là vào năm 2005. Khi đó, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện người Áo Alfred Riedl, U23 Việt Nam thắng 7 và thua 1 (0-4 trước Soprow của Hungary). Vào ngày 25/10 tới đây, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải BTV Cip diễn ra tại Bình Dương, Ở giải đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ nằm cùng bảng với U23 Philippines (hoặc U23 Myanmar), CLB Bangu Atletico (Brazil) và CLB Đồng Nai.
Tin nóng 16/10: Tuyển U23 Việt Nam lập nên kỳ tích ảnh 1
* Sau thất bại 0-2 trước Anh ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2014, Liên đoàn bóng đá Ba Lan (PFA) đã quyết định sa thải huấn luyện viên Waldemar Fornalik. Chủ tịch PFA Zbigniew Boniek cho hay: "Waldemar Fornalik sẽ không còn là HLV của đội tuyển Ba Lan nữa. Chúng tôi xin cám ơn cho những gì mà ông ấy đã đóng góp cho đội tuyển Ba Lan." Waldemar Fornalik chính thức dẫn dắt tuyển Ba Lan từ tháng 7/2012. Dưới sự dẫn dắt của ông, tuyển Ba Lan đã chơi không thành công ở vòng loại World Cup 2014, khi chỉ xếp thứ tư ở bảng H với 13 điểm sau 10 trận.
Tin nóng 16/10: Tuyển U23 Việt Nam lập nên kỳ tích ảnh 2
* Mesut Oezil đang khiến Arsenal cảm thấy lo lắng, sau khi phải tập tễnh rời sân ở trận đấu mang tính thủ tục giữa Đức và Thụy Điển ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup diễn ra rạng sáng 16/10. Ở phút 82 của trận đấu, Oezil đã phải xin thay người rồi tập tễnh đi thẳng vào phòng thay đồ chứ không tiến về băng ghế dự bị như các cầu thủ khác khi được thay ra. Hiện, ban huấn luyện viên của tuyển Đức chưa thông báo chính thức song theo miêu tả thì đầu gối phải của chân sút người Đức này đã bị sưng. Ở trận đấu rạng sáng nay, Oezil đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi đóng góp 1 bàn thắng và một đường kiến tạo thành bàn, giúp Đức kết thúc vòng loại bằng chiến thắng 5-3, duy trì mạch trận bất bại (9 thắng, 1 hòa). Nếu đây là chấn thương nặng, đó thực sự là tổn thất lớn cho Arsenak bởi họ sắp phải bước vào loạt trận vô cùng căng thẳng khi phải đối đầu với Norwich City, Dortmund, Crystal Palace, Chelsea và Liverpool.
Tin nóng 16/10: Tuyển U23 Việt Nam lập nên kỳ tích ảnh 3
* Cựu tiền vệ đội tuyển Croatia Niko Kovac đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển nước này thay cho Igor Stimac, người đã từ chức sau thất bại trước Scotland ở lượt cuối vòng loại. Croatia chỉ kiếm được 1 điểm trong 4 trận vòng loại cuối cùng nên phải dự loạt trận play-off. Kovac trước đó dẫn dắt đội tuyển U21 nước này và đã giúp đội giành 4 chiến thắng, ghi 13 bàn ở vòng loại Euro 2015 dành cho lứa tuổi U21. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Croatia hiện nay là cựu tiền đạo Davor Suker, đồng đội cũ của Stimac trong đội hình giành ngôi thứ ba ở World Cup 1998. * Sau thất bại 0-2 trước Scotland ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2014, huấn luyện viên Igor Stimac của Croatia đã bất ngờ đệ đơn xin từ chức. Nguyên nhân khiến vị chiến lược gia này từ chức là do thành tích yếu kém của đội nhà - phải thi đấu thêm vòng play-off để giành vé đến Brazil vào mùa Hè năm. "Tôi đã gửi đơn từ chức lên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Croatia vì những thành tích tệ hại gần đây và vì mọi thứ đang diễn ra xung quanh đội. Vấn đề không chỉ gói gọn trong trận đấu hôm nay, mà nó đã bắt đầu từ khi tôi nhận việc cách đây nhiều tháng." Huấn luyện viên Igor Stimac cũng cho biết, quyết định giờ phụ thuộc vào Liên đoàn bóng đá nước này song cũng cho biết sẽ tiếp tục nếu được tin tưởng. "Quyết định hiện nay tùy thuộc vào Liên đoàn. Nếu họ vẫn tin, tôi sẽ tiếp tục làm việc."
Tin nóng 16/10: Tuyển U23 Việt Nam lập nên kỳ tích ảnh 4
* Pháp và Bồ Đào Nha đang đứng trước nguy cơ sẽ phải chạm trán nhau ở vòng play-off, để giành chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup 2014 trên đất Brazil. Căn thứ theo thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, bốn đội nằm trong nhóm hạt giống ở vòng play-off rất có thể sẽ là Croatia, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc Pháp sẽ phải đối mặt vô vàn khó khăn. "Tôi không có sự ưu tiên về đối thủ ở loạt trận play-off. Nhưng thực tế đúng là sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu gặp phải Bồ Đào Nha, đội bóng đang có cầu thủ như Cristiano Ronaldo. Chúng tôi cần phải thay đổi cách tiếp cận cho những trận đấu như thế này," huấn luyện viên Didier Deschamps cho hay. Cùng với Deschamps, tiền vệ Fanck Ribery nói: “Loạt play-off sẽ không hề dễ dàng chút nào. Chúng tôi sẽ phải đạt phong độ cao nhất cho cả 2 trận đấu đó để đảm bảo khả năng giành vé đi Brazil. Chúng tôi hy vọng có thể tránh gặp Bồ Đào Nha và Croatia ở những trận đấu sắp tới.”
[Kết quả vòng loại World Cup: Uruguay phải đá play-off]
Pháp lo lắng Bồ Đào Nha, song thực tế, ba đội bóng còn lại là Croatia, Hy Lạp và Thụy Điển cũng không phải là những đối thủ dễ chơi. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm phân cặp sẽ diễn ra vào ngày 21/10 tới. Hai lượt đi và về play-off sẽ diễn ra vào ngày 15 và 19/11. 8 đội bóng phải dự play-off để tranh 4 vé vớt ở châu Âu là Croatia (bảng A), Thụy Điển (bảng C), Romania (bảng D), Iceland (bảng E), Bồ Đào Nha (bảng F), Hy Lạp (bảng G), Ukraine (bảng H), Pháp (bảng I).
Bồ Đào Nha là đối thủ mà các đội bóng muốn tránh nhất.

* Hai người hùng Wayne Rooney, Steven Gerrard và cả huấn luyện viên Roy Hodgson đã không giấu được niềm hạnh phúc sau khi đội tuyển Anh giành vé chính thức dự vòng chung kết World Cup 2014.

"Tất cả đều vui mừng với chiến thắng này. Đây là một bảng đấu khó, nhưng chúng tôi đã kết thúc với 10 trận bất bại,” Rooney hân hoan. "Chúng tôi chơi đặc biệt hay trong 2 trận gần đây và hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng."

Cùng với Rooney, Gerrard cho biết: "Đêm nay chúng tôi đã nhập cuộc tương đối tốt. Kinh nghiệm cần rút ra là phải chơi tập trung hơn trong hiệp 2. Nếu gặp một đối thủ mạnh hơn, chúng tôi có lẽ đã bị thủng lưới ở trận này. ĐT Anh cần phải giữ bóng tốt hơn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã chứng tỏ được rằng mình không dễ bị thủng lưới dù gặp phải những tình huống nguy hiểm và áp lực rất cao."

Trong khi đó, huấn luyện viên Roy Hodgson cho rằng điều này giống như một giấc mơ. "Thật tuyệt vời! Đó là mục tiêu của chúng tôi, và tôi có thể khẳng định với bạn rằng, nó là giấc mơ đối với tất cả các đội tuyển, là giấc mơ của tất cả các huấn luyện viên khi đội bóng của mình dự World Cup."

Tin nóng 16/10: Tuyển U23 Việt Nam lập nên kỳ tích ảnh 6

* Doanh nhân Erick Thohir đã hoàn tất thương vụ mua lại 70% cổ phần của Inter Milan. Thương vụ này đã đàm phán trong vài tháng gần đây. Chủ tịch Inter, Massimo Moratti từng từ chối bán toàn bộ quyền sở hữu cho đối tác từ Indonesia, nhưng cuối cùng đã quyết định nhượng lại 70%.

Thông báo trên trang web chính thức, ban lãnh đạo Inter Milan cho biết: "Inter Milan và cổ đông chính Massimo Moratti đã ký một thỏa thuận với công ty International Sports Capital, thuộc sở hữu của các doanh nhân Erick Thohir, Rosan Roeslani và Handy Soetedjo. Họ sẽ trở thành cổ đông điều hành CLB với 70% cổ phần."

"Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này," Massimo Moratti - người đã "chèo lái" Inter suốt 18 năm qua nói. "Tôi đang cố giả vờ mọi chuyện đều bình thường. Tất cả diễn ra quá nhanh nhưng hãy tin rằng Inter đã gặp được ông chủ tốt."/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục