Tin nóng 17/10: Hitzfeld sẽ nghỉ hưu sau World Cup

Huấn luyện viên đội tuyển Thụy Sĩ Ottmar Hitzfeld đã công bố quyết định nghỉ hưu sau khi kết thúc World Cup 2014.
* tiếp tục cập nhật * Huấn luyện viên đội tuyển Thụy Sĩ Ottmar Hitzfeld đã công bố quyết định nghỉ hưu sau khi kết thúc World Cup 2014. Chiến lược gia người Đức sẽ tròn 65 tuổi vào tháng Một tới và theo ông đó là thời thời gian thích hợp để chấm dứt sự nghiệp huấn luyện kéo dài 3 thập kỷ. Hitzfeld là một trong những huấn luyện viên hiếm hoi từng giành 2 chức vô địch Champions League với hai đội bóng khác nhau là Borussia Dortmund và Bayern Munich. Ông dẫn dắt đội tuyển Thụy Sĩ từ năm 2008 và giúp đội bóng này giành quyền tham dự 2 kỳ World Cup liên tiếp, 2010 và 2014. Hiện Thụy Sĩ đã leo lên xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA và sẽ được chọn làm hạt giống khi FIFA tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup vào tháng 12 tới. * Theo Hãng tin AFP, cựu thủ quân tuyển Italy Fabio Cannavaro đã lên tiếng ủng hộ doanh nhân Erick Thohir trong vụ mua lại cổ phần Inter Milan. "Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời. Việc các doanh nhân nước ngoài đầu tư vào bóng đá Ý sẽ tạo ra những cơ hội việc làm mới cho rất nhiều người. Tại châu Âu, ở thời điểm này, chúng ta cần điều đó," Canavaro nói. "Tôi cảm thấy hạnh phúc cho Inter bởi ở Italy hiện không có nhiều nhà đầu tư như vậy," cựu trung vệ người Italy cho hay. "Bóng đá Italy cần tăng trưởng. Chúng ta cần cải thiện chất lượng các sân vận động và hạ tầng. Các nhà đầu tư mới sẽ đem lại nhiều điều mới mẻ." Trong ngày hôm qua, thương vụ mua lại cổ phần câu lạc bộ Inter Milan của doanh nhân Erick Thohir đã hoàn tất, sau khi cựu chủ tịch Massimo Moratti đồng ý nhượng lại 70% cổ phần. Việc Thohir mua lại Inter sẽ giúp câu lạc bộ có thêm nguồn tiền đầu tư cần thiết. Vị doanh nhân người Indonesia được xem là người có biệt tài mua lại các doanh nghiệp thua lỗ, áp dụng quy chế quản lý và tài khóa chặt chẽ để vực dậy hoạt động của chúng. Trước khi quyết định đầu tư vào Inter Milan, doanh nhân Thohir cũng đang thành công với câu lạc bộ bóng đá Mỹ DC United và đội bóng rổ Philadelphia 76ers.
Tin nóng 17/10: Hitzfeld sẽ nghỉ hưu sau World Cup ảnh 1
* Tiền vệ Harry Wilson của Liverpool đã chính thức vượt qua Gareth Bale để trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất từng thi đấu cho Đội tuyển xứ Wales.

Cụ thể, khi được huấn luyện viên Coleman tung vào sân ở phút 87 trong trận đấu với đội tuyển Bỉ ở vòng loại World Cup 2014, Harry Wilson mới 16 tuổi 208 ngày.

Trước đó, Gareth Bale đã nắm giữ kỷ lục - cầu thủ trẻ nhất chơi cho đội tuyển xứ Wales khi mới 16 tuổi 315 ngày. Đó là ở trận xứ Wales đánh bại Trinidad & Tobago 2-1 vào ngày 27/5/2006, cũng từ băng ghế dự bị.

Tin nóng 17/10: Hitzfeld sẽ nghỉ hưu sau World Cup ảnh 2
* Cuối tuần này, Arsenal sẽ đón hàng loạt những trụ cột trở lại đội hình ở trận gặp Norwich City trong khuôn khổ vòng 8 Premier League. Người hâm mộ Arsenal đã có thể thở phào sau khi thông tin chấn thương của Mesut Oezil không nặng như những lo lắng ban đầu. Đầu gối của tiền vệ người Đức chỉ bị thâm tím chứng không hề bị ảnh hưởng gì cả. Kể từ khi cập bến Emirates hồi mùa Hè vừa qua, Mesut Oezil đã đóng góp một bàn thắng và 4 lần tạo cơ hội để đồng đội ghi bàn trong tổng số 6 trận mà anh đã ra sân. Anh được coi là nhạc trưởng không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Arsene Wenger. Cùng với Oezil, Arsenal cũng sẽ đón sự trở lại của hai trụ cột khác là Santi Cazorla và Theo Walcott - cả hai có thể ra sân ở trận đấu với Norwich vào cuối tuần này. Cazorla đã bị dính chấn thương mắt cá chân sau chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Tottenham. Trong khi đó, kể từ sau trận gặp Marseille tại Champions League hôm 18/9 đến nay, Theo Walcott vẫn chưa thể ra sân. Anh đã lỡ tổng cộng 5 trận của Arsenal. * Tiền đạo của câu lạc bộ Galatasaray Didier Drogba đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký để giành danh hiệu "Bàn chân vàng" (Golden Foot 2013) trong buổi lễ trao thưởng tổ chức tại Monte Carlo, Monaco. 10 ứng cử viên của giải thưởng năm nay bao gồm: Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Frank Lampard, David Trezeguet, Samuel Eto'o, Iker Casillas, Miroslav Klose, Didier Drogba và David Beckham. Các huyền thoại Papin, Valderrama và Ardiles đã được vinh danh bằng một giải thưởng đặc biệt trước đêm gala. "Bàn chân vàng" là giải thưởng được trao cho những cầu thủ xuất sắc nhất trong năm ở độ tuổi từ 28 trở lên, đây là lần thứ 11 giải được trao. Trước Drogba, những cầu thủ đã giành giải thưởng này là Roberto Baggio (Brescia - 2003), Pavel Nedved (Juventus - 2004), Andriy Shevchenko (AC Milan - 2005), Ronaldo (Real Madrid - 2006), Del Piero (Juventus - 2007), Roberto Carlos (Fenerbahce - 2008), Ronaldinho (Milan - 2009), Francesco Totti (Roma - 2010), Ryan Giggs (Man United - 2011), Ibrahimovic (PSG - 2012).
Tin nóng 17/10: Hitzfeld sẽ nghỉ hưu sau World Cup ảnh 3

* Tiền vệ trẻ Adnan Januzaj đã đồng ý phục vụ cho đội tuyển Anh nếu như Liên đoàn bóng đá nước này giải quyết được những thủ tục pháp lý liên quan tới vấn đề nhập tịch.

Theo quy định, một cầu thủ được coi là đủ điều kiện khoác áo tuyển Anh nếu anh ta “sống liên tục trong vòng ít nhất 5 năm kể từ khi tròn 18 tuổi trên lãnh thổ của một quốc gia có liên quan."

Tuy nhiên, Januzaj mới sang Anh năm 16 tuổi nên không đáp ứng được điều kiện này.  Điều đó đồng nghĩa rằng Januzaj sẽ phải chờ tới năm 2018 (khi đủ 5 năm lao động ở Anh, từ 18 tuổi trở lên) mới được khoác áo "Tam Sư."

Trên thực tế, ý nguyện gia đình muốn Januzaj khoác áo Kosovo, quê hương của họ, nhưng đáng tiếc rằng quốc gia này chưa thành lập đội tuyển quốc gia (theo quy định của FIFA).

Tin nóng 17/10: Hitzfeld sẽ nghỉ hưu sau World Cup ảnh 4
* Tiền đạo Radamel Falcao khẳng định anh không có ý định chia tay AS Monaco bất chấp việc nhận được nhiều lời mời từ phía Real Madrid. "Tôi cảm ơn Perez vì những gì ông ấy nói, nhưng tôi tôi trọng Monaco. Tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc tại đây. Giờ không phải là lúc để nói về một vụ chuyển nhượng với Real Madrid" - chân sút người Colombia cho hay. Sai hai mùa thi đấu ấn tượng trong màu áo Atletico Madrid với 70 bàn ghi được chỉ trong 91 trận ra sân. Falcao đã quyết định chuyển tới Monaco. Tại đây, Falcao lại tiếp tục phô diễn khả năng ghi bàn thiên bẩm của mình khi có đến bảy lần lập công cho Monaco sau 8 lần ra sân. Hợp đồng của Falcao với "đại gia" Ligue 1 sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2018.
Tin nóng 17/10: Hitzfeld sẽ nghỉ hưu sau World Cup ảnh 5
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục