Tin nóng 27/9: Không phải Messi, CR7 mới khủng nhất

Lionel Messi và Raul đang là hai chân sút vĩ đại nhất châu Âu, nhưng Ronaldo mới là chân sút đạt hiệu suất ghi bàn khủng nhất.
* Lionel Messi và Raul Gonzalez đang là hai chân sút vĩ đại nhất châu Âu với 323 bàn thắng và dẫn đầu danh sách ghi bàn của Barcelona và Real Madrid. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo mới là chân sút đạt hiệu suất ghi bàn khủng nhất.
Với cú đúp vào lưới Elche, chân sút người Bồ Đào Nha đã nâng số bàn thắng mà anh có được cho "kền kền trắng" lên con số 210 - còn kém Messi và Raul đến 113 bàn. Thành tích này cũng chỉ giúp anh xếp thứ 5 danh sách ghi bàn "khủng" cho Real sau Raul, Alfredo Di Stefano (305 bàn/392 trận), Carlos Santillana (289 bàn/645 trận) và Ferenc Puskas (242 bàn/262 trận).
Tuy nhiên, 210 bàn thắng mà Ronaldo ghi được chỉ mới diễn ra vỏn vẹn 206 trận đấu mà anh tham dự, tức đạt hiệu suất 1,02 bàn.trận - cao hơn rất nhiều so với hiệu suất 0,87 bàn/trận của Messi (323 bàn/373 trận) và 0,44 bàn/trận của Rail (323 bàn/741 trận).
Tin nóng 27/9: Không phải Messi, CR7 mới khủng nhất ảnh 1
* Ngày 27/9, Lionel Messi đã xuất hiện tại tòa án ở Tây Ban Nha để điều trần về cáo buộc trốn thuế.
Ngôi sao người Argentina đã bị cơ quan thuế vụ thành phố Barcelona buộc tội trốn hơn 4 triệu euro tiền thuế cho các khoản thu nhập từ thương mại trong khoảng thời gian từ năm 2006-2009.
Lẽ ra, Messi đã phải đến tòa án vào ngày 17/9 nhưng phiên trình diện này đã được rời lại đến ngày hôm nay.
Trước đó, Messi đã chấp nhận trả hơn 5 triệu euro tiền gian lận thuế nhưng như vậy là chưa đủ để anh không phải ra hầu tòa.
Tin nóng 27/9: Không phải Messi, CR7 mới khủng nhất ảnh 2
* Cựu thủ thành của Manchester United, Peter Schmeichel không tin Quỷ đỏ có thể bảo vệ chức vô địch Premier League ở mùa giải năm nay.
 
"Tôi không tin chúng tôi sẽ bảo vệ được danh hiệu vô địch," cựu thủ môn người Đan Mạch bày tỏ.
 
"Tôi có thể chấp nhận chúng tôi không giành được danh hiệu, nhưng chúng tôi phải cho thấy mình có khả năng cạnh tranh nó. Cuộc đua năm nay rất khốc liệt, và nếu Manchester United không làm được điều đó, tôi sẽ cảm thấy lo lắng.”
 
Mặc dù không tin vào khả năng vô địch của Quỷ đỏ ở mùa này, song Schmeichel cho rằng đội bóng của anh khó rơi vào khủng hoảng hay kết thúc mùa giải trong “thảm họa” dưới thời David Moyes.
Tin nóng 27/9: Không phải Messi, CR7 mới khủng nhất ảnh 3
* Huấn luyện viên Andre Villas-Boas của Tottenham cho biết ông cảm thấy không hài lòng khi bị coi là Jose Mourinho thứ 2 của bóng đá.
Sự nghiệp của Villas-Boas và Jose Mourinho khá tương đồng, khi cả hai cùng từng dẫn dắt Porto sau đó là đến Chelsea. Thế nên, không ít người coi Villas-Boas là phiên bản hai của "Người đặc biệt."
Cuối tuần này, cả hai sẽ có dịp đối đầu nhau khi Tottenham có màn đón tiếp Chelsea tại White Hart Lane trong khuôn khổ vòng 6 Premier League.
Ngay trước thềm trận đấu này, Villas-Boas đã thẳng thừng tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ là số 2. Tôi là một nhân viên, nhưng tôi chưa bao giờ là trợ lý của ông ấy (Mourinho)."
"Tôi nghĩ tôi có thể giúp ông ấy rất nhiều, nhưng ông ấy lại cảm thấy rằng mình không cần phải có một ai đó ở bên cạnh. Vì vậy, tôi quyết định để bản thân mình được tự do và suy nghĩ về sự nghiệp của mình."
"Có những điểm tương đồng giữa tôi và ông ấy, đó là cùng dẫn dắt Porto và Chelsea," Villas-Boas nói. "Tuy nhiên, việc so sánh là khó chấp nhận vì các lý do khác nhau. Khi bạn bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của bạn, tất cả mọi người đều nhìn xem bạn đến từ đâu. Tôi đã học được khá nhiều từ Mourinho, nhưng tôi lại khác ông ấy về cách làm việc, tính cách và cách giao tiếp."
Hiện Tottenham đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, kém Arsenal về hiệu số bàn thắng bại. Mùa này, Tottenham của Villas-Boas có sự khởi đầu rất tốt, mới chỉ để thủng lưới 1 bàn trên mọi mặt trận (thua Arsenal 0-1 hôm 1/9).
Tin nóng 27/9: Không phải Messi, CR7 mới khủng nhất ảnh 4
* Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Marek Hamsik trong màu áo Napoli, Manchester United đang lên kế hoạch hỏi mua Hamsik với mức giá 35 triệu bảng. Đây là mức giá kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng của Quỷ đỏ.
Hamsik luôn được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất tại Serie A nhờ khả năng chuyền bóng và sút xa cực tốt. Sau 264 lần ra sân trong màu áo Napoli trên mọi đấu trường, tiền vệ người Slovakia đã có 74 pha lập công và 58 đường kiến tạo thành bàn. Tính riêng ở mùa giải này, tuyển thủ Slovakia đã ghi được 4 bàn thắng sau 2 lần ra sân ở Serie A.
Khả năng điều tiết trận đấu và gây đột biến của Hamsik hoàn toàn có thể khỏa lấp khoảng trống mà Paul Scholes để lại tại sân Old Trafford.
Tuy nhiên, thương vụ này khó mà thành khi Hamsik là cầu thủ thuộc diện "không thể đụng đến" trong đội hình Napoli, trừ khi họ có được một hợp đồng thay thế xứng đáng.
* Gary Lineker, cựu cầu thủ của Barcelona và Tottenham tin rằng Gareth Bale - cầu thủ đắt giá nhất thế giới (100 triệu euro) sẽ thành công trong màu áo Real Madrid.
 
Theo Lineker, điều quan trọng đối với Gareth Bale lúc này là anh cần cố gắng hòa nhập vào môi trường mới thông qua việc học tiếng Tây Ban Nha.
 
"Đó là sự khác biệt. Không chỉ hai hay ba từ, mà cậu ấy nói cả một câu. Điều đó được đánh giá cao, đặc biệt tại Real Madrid, nơi mà họ hiểu rằng bạn đang cố gắng hòa nhập vào môi trường của họ," Gary Lineker.
* Muniz Fernande, trọng tài đã "tặng" Real Madrid chiến thắng trước Elche, đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng từ Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài (CTA) của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha.
 
Vị “Vua áo đen” này đã nhận án nghỉ cầm còi trong hai trận sắp tới, tại vòng 7 và vòng 8 Liga, do sai lầm không công nhận bàn thắng của Juan Cala vì cho rằng cầu thủ này đã phạm lỗi đẩy người với Dani Alves, đồng thời kéo dài thêm một phút bù giờ để Alexis ghi bàn thắng quyết định 3-2 cho Barcelona trước Sevilla.
 
Tuy nhiên, với những sai phạm mắc phải ở trận Real thắng Elche, Muniz Fernande có thể sẽ phải nhận mức phạt lên đến 6 tuần, do "tặng" cho đội bóng Hoàng gia một quả penalty để giành chiến thắng chung cuộc 2-1 dù thời gian bù giờ đã quá 2 phút.
Tin nóng 27/9: Không phải Messi, CR7 mới khủng nhất ảnh 6
* Ban lãnh đạo Galatasaray đang cân nhắc khả năng để tiền đạo Didier Drogba làm huấn luyện viên tạm quyền, sau khi tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Fatih Terim.
Nếu điều này xảy ra, chân sút người Cote d'Ivoire sẽ kiêm nhiệm cả hai cương vị là huấn luyện viên lẫn cầu thủ.
Hiện tại, Galatasaray đang để mắt tới hai vị chiến lược gia người Italy là Roberto Mancini và Roberto Di Matteo. Tuy nhiên, yêu cầu về lương quá cao của Mancini khiến Galatasaray bỏ cuộc, trong khi Di Matteo lại muốn tiếp tục thử sức ở Premier League.
Tin nóng 27/9: Không phải Messi, CR7 mới khủng nhất ảnh 7
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục