Tin nóng 8/10: "Hàng hớ" của Real được vinh danh

Tin nóng 8/10: Wenger và Ramsey được vinh danh

Huấn luyện viên Arsene Wenger và tiền vệ Aaron Ramsey của Arsenal đã được bình chọn là xuất sắc nhất Premier League tháng 9.
Huấn luyện viên Arsene Wenger và tiền vệ Aaron Ramsey của Arsenal đã được bình chọn là xuất sắc nhất Premier League tháng 9. Arsenal đã có tháng 9 vô cùng thành công - thắng cả 4 trận trước Tottenham (1-0), Sunderland (3-1), thắng Stoke City (3-1) và 2-1 trước Swansea, leo lên vị trí đầu bảng (Arsenal hiện có 16 điểm sau 7 vòng đấu).

Những chiến thắng đó có công sức rất lớn của Aaron Ramsey - người đã ghi được tổng cộng 4 bàn thắng vào lưới Sunderland (2 bàn), Stoke (1) và Swansea (1).

Tin nóng 8/10: Wenger và Ramsey được vinh danh ảnh 1
* Gus Poyet đã chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng mới của Sunderland, thay thế cho Paolo Di Canio bị sa thải cách đây ít tuần. Theo BBC, Gus Poyet sẽ dẫn dắt Sunderland trong 3 năm và nhiệm vụ tối thượng của cựu tuyển thủ Uruguay ở mùa giải năm nay là đưa "mèo đen" thoát khói vị trí bét bảng và giành quyền trụ hạng. Sunderland hiện vẫn chưa thắng được trận nào ở mùa giải 2013-14, đang xếp đáy bảng với vỏn vẹn 1 điểm sau 7 vòng đấu. Tuy nhiên, do tuần này diễn ra vòng loại World Cup 2014, nên Gus Poyet chỉ có thể ra mắt Sunderland trong chuyến làm khách của Sunderland trên sân Swansea City vào ngày 19/10. Poyet từng dẫn dắt Brighton trong khoảng thời gian 4 năm nhưng đã bất ngờ bị đội bóng này sa thải vì những hành vi sai trái. Tuy nhiên, Brighton không tiết lộ thêm lý do về quyết định sa thải này. Phát biểu trước báo giới, Poyet cho biết ông đã theo dõi Sunderland rất nhiều trong mùa giải qua và đang lên kế hoạch cho trận đấu ra mắt. "Tôi đã theo dõi Sunderland rất nhiều. Mọi người đã nói rất nhiều về đội bóng.," ông nói. "Tôi cũng đã lên kế hoạch cho trận đấu đầu tiên của mình."
Tin nóng 8/10: Wenger và Ramsey được vinh danh ảnh 2
* Tiền vệ Ronaldinho của Atletico Mineiro cho biết anh muốn được kết thúc sự nghiệp “quần đùi áo số” ở Paris Saint-Germain. Cầu thủ người Brazil từng khoác áo đội bóng chủ sân “Công viên các Hoàng tủ” từ năm 2001 đến năm 2003. Sau đó, anh chuyển đến Barcelona – câu lạc bộ đã giúp anh giành hai chức vô địch La Liga và một Champions League trong 5 năm gắn bó. "Tôi đã suy nghĩ về tương lai. Bất kỳ cầu thủ nào cũng sẽ hạnh phúc khi được kết thúc sự nghiệp tại PSG. Đó là một đội bóng vĩ đại và họ đang rất mạnh vào thời điểm này.”
Tin nóng 8/10: Wenger và Ramsey được vinh danh ảnh 3
* Bất chấp việc đang bị coi là "hàng hớ" của Real Madrid và đang phải làm bạn với giường bệnh, chân sút trị giá 100 triệu euro Gareth Bale vẫn được bình chọn là Cầu thủ xứ Wales xuất sắc nhất. Đây là lần thứ 3 liên tiếp tiền vệ 24 tuổi này được bình chọn danh hiệu này, qua đó san bằng kỷ lục của John Hartson và Mark Hughes. Danh hiệu này thuộc về Bale là do anh có trải qua một mùa giải vô cùng thành công trong màu áo Tottenham - 26 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, cùng với đó là những đóng góp cho đội tuyển xứ Wales. "Gareth là một cầu thủ tuyệt vời, và tôi vẫn nghĩ rằng cậu ấy sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Thật tuyệt vời là cậu ấy được thi đấu dưới sự chỉ đạo của Carlo Ancelotti và bên cạnh những cầu thủ như Cristiano Ronaldo," huấn luyện viên xứ Wales Chris Coleman. * Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (LFP) đã chính thức ấn định lịch thi đấu của trận "kinh điển" giữa Barcelona và Real Madrid. Cụ thể, trận El Clasico đầu tiên mùa giải 2013-2014 sẽ diễn ra ở vòng đấu thứ 10, vào thứ Bảy ngày 26/10 lúc 17h00 địa phương, tức 23h00 giờ Việt Nam trên SVĐ Nou Camp. Trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid tại Camp Nou cũng là trận “Kinh điển” đầu tiên trong sự nghiệp của Gerardo Martino và Carlo Ancelotti. Bên cạnh đó các tân binh như Neymar, Gareth Bale, Isco, Asier Illarramendi và Daniel Carvajal cũng sẽ có dịp trổ tài. Tính từ tháng 12/2011, Real Madrid đã không thua một trận đấu nào trước Barcelona. Trong khi đó, Lionel Messi chỉ cần một bàn thắng nữa để có thể vượt qua huyền thoại Alfredo Di Stefano của Real Madrid và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các trận El Clasico.
* Sau thất bại 2-3 trước Juventus, Milan tiếp tục đón hung tin khi trung vệ Philippe Mexes phải nhận án phạt cấm thi đấu bốn trận vì hành vi tấn công Giorgio Chiellini. Ở trận đại chiến diễn ra rạng sáng qua, Mexes đã có hành động không đẹp khi đấm vào đầu Chiellini trong một pha tranh bóng. Hành động đó khiến anh phải nhận thẻ đỏ gián tiếp. Trong ngày hôm qua, ban tổ chức Serie A cũng đã xem xét lại sự việc và quyết định đưa ra án phạt treo giò 4 trận đối với cầu thủ người Pháp. "Cấm thi đấu một trận vì nhận hai thẻ vàng trong trận đấu. Cấm thi đấu ba trận còn lại vì hành vi bạo lực theo băng ghi hình mà Sky Sport Italia đã cung cấp." * Theo Liên đoàn bóng đá Anh (FA), hậu vệ Ashley Cole đã không thể góp mặt trong danh sách triệu tập của đội tuyển Anh để chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2014 với Montenegro và Ba Lan vì chấn thương. Theo đó, hậu vệ đang khoác áo Chelsea đã gặp phải chấn thương xương sườn trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Norwich City hồi cuối tuần qua. Tuyển Anh hiện đang đứng đầu bảng H, hơn đội xếp thứ hai là Ukraine đúng một điểm. Để có thể chắc chắn giành vé tới Brazil mùa Hè năm sau, “Tam sư” cần giành chiến thắng ở cả hai trận đấu trên.
Tin nóng 8/10: Wenger và Ramsey được vinh danh ảnh 5

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục